Hỗ trợ thuốc dự phòng cho hành khách đi trên các chuyến tàu về quê

Theo Trạm trưởng Trạm Tiếp viên Đường sắt Sài Gòn Phạm Văn Bảy, số hàng hóa thiết yếu trên góp phần cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phục vụ hành khách được an toàn trong đợt cao điểm đưa bà con từ TPHCM trở về quê nhà tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung.
Tiếp nhận hàng hóa do Công ty CP Thực phẩm Bình Tây hỗ trợ
Tiếp nhận hàng hóa do Công ty CP Thực phẩm Bình Tây hỗ trợ

Chiều 13-10, Trạm Tiếp viên Đường sắt Sài Gòn tổ chức tiếp nhận hàng hóa thiết yếu, thuốc phòng, chống Covid-19 hỗ trợ tổ tiếp viên phục vụ hành khách trên các chuyến tàu chuyên biệt được chính quyền các tỉnh phía Bắc đón bà con từ TPHCM về quê.

Số hàng hóa trên bao gồm: Hơn 1.000 gói thuốc xông, 200 túi thuốc nghĩa tình điều trị người F0, 2.500 khẩu trang cao cấp DR95, 500 lọ dầu gió Nhị Thiên Đường, thuốc xịt mũi, thuốc ho, nồi cơm điện nấu thuốc xông… Tổng giá trị số hàng hóa trên là hơn 50 triệu đồng, do Công ty CP Thực phẩm Bình Tây tài trợ.

Theo Trạm trưởng Trạm Tiếp viên Đường sắt Sài Gòn Phạm Văn Bảy, số hàng hóa thiết yếu trên góp phần cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phục vụ hành khách được an toàn trong đợt cao điểm đưa bà con từ TPHCM trở về quê nhà tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung. Trên các chuyến tàu sẽ bố trí nồi xông thuốc, các loại thuốc dự phòng khi phát hiện có người mắc Covid-19 trên tàu và một số thực phẩm thiết yếu phục vụ hành khách là trẻ em, người cao tuổi yếu sức.  

Tin cùng chuyên mục