Đại hội đại biểu Phật giáo TPHCM lần thứ IX (nhiệm kỳ 2017-2022)

Hòa thượng Thích Trí Quảng tiếp tục giữ chức Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM

Ngày 7-11, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo TPHCM lần thứ IX (nhiệm kỳ 2017-2022) và khánh thành chùa Việt Nam Quốc tự (tọa lạc tại số 242-244 đường 3 Tháng 2, quận 10). 

 

Tham dự có đại diện chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM và 900 đại biểu, đại diện cho hơn 10.000 tăng ni các hệ phái Phật giáo trên địa bàn TPHCM. Các đồng chí: Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước; Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Trương Thị Ánh, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cùng đại diện lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các ban ngành TPHCM và đại diện các tôn giáo bạn dự đại hội.
Hòa thượng Thích Trí Quảng tiếp tục giữ chức Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM ảnh 1 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang trao Huân chương Lao động hạng nhất của Chủ tịch nước tặng Hòa thượng Thích Trí Quảng
 Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM đã tuyên đọc diễn văn khai mạc đại hội, đã nêu lên những thành tựu Phật sự quan trọng đạt được nhiệm kỳ qua. Trong đó, nổi bật là đã xây dựng và hoàn thiện công trình Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM với tổng chi phí 198 tỷ đồng, góp phần đào tạo hàng ngàn tăng ni có đức trí song toàn để kế thừa và phát triển Phật giáo cả nước; phục hồi, mở rộng và xây dựng mới ngôi chùa Việt Nam Quốc tự với tổng giá trị 250 tỷ đồng; sự đóng góp tích cực của tăng ni, phật tử trong công tác từ thiện và an sinh xã hội ở mọi phương diện với tổng số tiền hơn 2.000 tỷ đồng... 
Thay mặt lãnh đạo TPHCM, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Tất Thành Cang phát biểu bày tỏ vui mừng trước sự lớn mạnh không ngừng của Phật giáo TPHCM qua những thành tựu Phật sự đạt được rất quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực hoạt động. Bằng nỗ lực bền bỉ, Phật giáo TPHCM đã động viên toàn thể tăng ni, phật tử đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiều công tác Phật sự và thế sự, đóng góp tích cực vào sự ổn định, phát triển của Phật giáo và góp phần rất quan trọng trong thành quả bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước và TP mang tên Bác Hồ kính yêu. Các hoạt động Phật sự như: hoằng pháp, giáo dục tăng ni, hướng dẫn phật tử, văn hóa, từ thiện - xã hội, đối ngoại nhân dân đã tích cực góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền TPHCM chăm lo an sinh xã hội; chủ động hưởng ứng các phong trào do Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phát động... Qua đó, đã khẳng định Phật giáo TPHCM tiếp tục phát huy truyền thống “Hộ quốc an dân” của Phật giáo Việt Nam, trung thành với đường hướng hoạt động của Giáo hội “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.  Đồng chí Tất Thành Cang, thay mặt lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, trao tặng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2017-2022 bức trướng với dòng chữ: “Phát huy truyền thống hộ quốc an dân, phụng sự đạo pháp - dân tộc - chủ nghĩa xã hội”. Đại hội đã thống nhất cao với danh sách suy tôn 8 vị hòa thượng vào Ban Chứng minh và suy cử 61 ủy viên chính thức cùng 22 ủy viên dự khuyết Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2017-2022; cử đoàn đại biểu Phật giáo TPHCM gồm 19 vị tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, được tổ chức tại thủ đô Hà Nội, từ ngày 19 đến 22-11. Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tiếp tục được đại hội suy cử giữ chức vụ Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2017-2022. Để ghi nhận những thành tích xuất sắc của các cá nhân và tập thể đã góp phần trong xây dựng và củng cố, phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong công tác Phật sự và xã hội từ thiện, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất cho 1 tập thể và 1 cá nhân, tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba cho 2 cá nhân, tặng thưởng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc cho 4 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 1 cá nhân; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng thưởng bằng khen cho 34 cá nhân; Chủ tịch UBND TPHCM  tặng thưởng bằng khen cho 1 tập thể và 20 cá nhân.

Tin cùng chuyên mục