Hoãn phiên tòa xét xử tử tù trốn trại Nguyễn Văn Tình

Ngày 10-10, Tòa án nhân dân (TAND) Cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử đối với các bị cáo Nguyễn Quốc Hùng (34 tuổi), Nguyễn Văn Tình (29 tuổi, tử tù vượt ngục bị bắt ngày 17-9) cùng 6 bị cáo có đơn kêu oan và xin giảm nhẹ hình phạt trong vụ án buôn bán, vận chuyển trái phép gần 1.200 bánh heroin.
Hai tử tù trốn trại bị bắt trở lại
Hai tử tù trốn trại bị bắt trở lại
Tuy nhiên, ngay sau phần thẩm tra căn cước, Hội đồng xét xử đã phải tuyên bố hoãn phiên tòa do một số luật sư vắng mặt. Ngoài ra, các bị cáo trong vụ án đều khai nhận không được tống đạt bản án sơ thẩm trước khi mở phiên tòa phúc thẩm.
Bản án sơ thẩm đã quyết định tuyên phạt bản án tử hình đối với 8 bị cáo trong đường dây trong đó có bị cáo về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” gồm: Đàm Việt Thắng, Lục Văn Thượng, Lộc Minh Đức, Đàm Ngọc Giang đều trú ở Lạng Sơn, Nguyễn Quốc Hùng, Nghiêm Công Dũng, Lò Văn Hoàn trú tại huyện Mộc Châu, Sơn La và Nguyễn Văn Tình ở huyện Quốc Oai, Hà Nội, cùng với đó là bản án tù chung thân với 3 bị cáo khác. 

Tin cùng chuyên mục