Học bổng tiến sĩ và sau tiến sĩ ngành Khoa học tính toán

Viện Khoa học tính toán (INCOS) trực thuộc Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tìm kiếm các ứng viên nghiên cứu sinh (NCS) cho 5 suất học bổng tiến sĩ ngành Khoa học tính toán (không phân biệt quốc tịch) thuộc các lĩnh vực nghiên cứu: tính toán hiệu năng cao, cơ học tính toán, tính toán trong xây dựng, cơ điện tử tính toán, vật lý tính toán…

Đối tượng dự tuyển học bổng tiến sĩ là ứng viên trúng tuyển chương trình đào tạo tiến sĩ ngành Khoa học tính toán của trường. Giá trị học bổng được xác định theo từng năm học, người học được nhận học bổng theo từng học kỳ vào tài khoản cá nhân của mình.

Các loại hình học bổng và điều kiện cấp học bổng gồm: học bổng toàn phần trong 3 năm học chương trình tiến sĩ (100% học phí + sinh hoạt phí hàng tháng) dành cho NCS đăng ký công bố 2 bài báo ISI (tác giả thứ nhất hoặc tác giả gửi bài) trước khi bảo vệ luận án; học bổng bán phần trong 3 năm học chương trình tiến sĩ (50% học phí + sinh hoạt phí hàng tháng) dành cho NCS đăng ký công bố 1 bài báo ISI (tác giả thứ nhất hoặc tác giả gửi bài) trước khi bảo vệ luận án.

Ngoài ra, INCOS cũng tìm kiếm các tiến sĩ có năng lực nghiên cứu tốt (không phân biệt quốc tịch) cho 5 suất học bổng sau tiến sĩ thuộc các lĩnh vực nghiên cứu như: Vật lý tính toán; Tối ưu hóa; Trí tuệ nhân tạo; Khoa học dữ liệu…

Tiêu chuẩn của ứng viên không quá 45 tuổi tính đến thời điểm nộp hồ sơ, đã có học vị tiến sĩ, có ít nhất 2 bài báo công bố quốc tế (ISI) với vai trò là tác giả đứng đầu hoặc tác giả gửi bài, tiếng Anh lưu loát 4 kỹ năng. Giá trị học bổng từ 800 - 1.000 USD/tháng và phúc lợi theo từng năm phụ thuộc vào chỉ tiêu nghiên cứu đăng ký. 

Tin cùng chuyên mục