Hội An đón đoàn khách Tây Ban Nha “xông đất” đầu năm 2018

Sáng 1-1, UBND TP Hội An tổ chức đón đoàn khách nước ngoài đầu tiên đến xông đất phố Hội năm 2018. Đây là hoạt động thường niên mở đầu cho một năm mới với những thành công mới của ngành du lịch Hội An cũng như Quảng Nam.

 

Đoàn gồm 19 du khách quốc tịch Tây Ban Nha, lần đầu tiên đến tham quan Hội An, do Công ty du lịch 365 Travel (Hà Nội) tổ chức.
Đón đoàn tại vòng cung Chùa Cầu có đại diện lãnh đạo Sở VH-TT-DL Quảng Nam và TP Hội An. Các du khách được chào đón trọng thị với những bó hoa và các tiết mục nghệ thuật truyền thống đặc sắc.
Đoàn được đón tiếp trọng thị và chu đáo. Ảnh: NGỌC PHÚC

Ông Jose, thành viên trong đoàn khách Tây Ban Nha không giấu được xúc động và niềm cảm kích khi nhận được sự đón tiếp trọng thị từ ngành du lịch Quảng Nam và TP Hội An.

“Chúng tôi rất bất ngờ và hạnh phúc khi là những du khách đầu tiên đến tham quan Hội An. Với những tình cảm các bạn đã dành cho đoàn hy vọng trong năm mới sẽ có nhiều đoàn khách đến tham quan phố cổ của các bạn hơn nữa”, ông Jose chia sẻ.

Hội An đón đoàn khách Tây Ban Nha “xông đất” đầu năm 2018 ảnh 2 Đoàn khách Tây Ban Nha trở thành những du khách quốc tế đầu tiên đến tham quan Hội An năm 2018. Ảnh: NGỌC PHÚC
Sự kiện đoàn khách Tây Ban Nha đến xông đất đầu năm 2018 đã mở ra những kỳ vọng về một thị trường khách mới của Quảng Nam trong những năm đến. Thống kê cho biết, tổng lượt khách Tây Ban Nha đến Hội An năm 2017 tăng gần 10 lần so với năm 2016 (từ khoảng 3.200 khách lên 31.700 khách).

Việc đón tiếp đoàn khách đầu tiên xông đất Hội An thể hiện sự quan tâm, trân trọng của ngành du lịch, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh thân thiện cùng lòng hiếu khách của người dân và ngành du lịch đến với du khách trong và ngoài nước.

Các du khách Tây Ban Nha cùng hòa nhịp bài hát Happy New Year. Ảnh: NGỌC PHÚC
Trước đó, tối 31-12, tại Vườn tượng An Hội (TP Hội An) đã diễn ra chương trình Dạ hội “Hội An chào năm mới 2018” và đón chào vị khách quốc tế thứ 2,8 triệu đến du lịch Quảng Nam năm 2017 với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc.
Sau khi bốc thăm ngẫu nhiên, vị khách may mắn đón nhận vinh dự trên là ông Eisaku Sasaki, quốc tịch Nhật Bản, lần đầu đến tham quan du lịch Hội An.
Năm 2017, tổng lượt khách tham quan và lưu trú đến Quảng Nam ước đạt 5,35 triệu lượt khách, tăng 13,7% so với năm 2016 và đạt 103,9% so với kế hoạch. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 2,8 triệu lượt, tăng 10,5%; khách nội địa ước đạt 2,55 triệu lượt, tăng 17,2% so với cùng kỳ. Doanh thu từ hoạt động du lịch năm 2017 ước đạt 3.860 tỷ đồng, thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 9.200 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch.

Tin cùng chuyên mục