Hội nghị cấp cao lần thứ 2 Ủy hội sông Mê Kông quốc tế: Sẽ ra tuyên bố TPHCM

(SGGP).- Tại buổi họp báo ngày 27-3, ông Lê Văn Hợp, người phát ngôn của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) cho biết, Hội nghị cấp cao lần thứ 2 Ủy hội sông Mê Kông quốc tế sẽ được tổ chức tại TPHCM, từ ngày 2-4 đến ngày 5-4 tới đây. Hội nghị có sự tham gia của các nước là thành viên Ủy hội, bao gồm: Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan và hai đối tác đối thoại là Trung Quốc và Myanmar. Các nhà tài trợ, các tổ chức quốc tế cũng tham dự hội nghị.

(SGGP).- Tại buổi họp báo ngày 27-3, ông Lê Văn Hợp, người phát ngôn của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) cho biết, Hội nghị cấp cao lần thứ 2 Ủy hội sông Mê Kông quốc tế sẽ được tổ chức tại TPHCM, từ ngày 2-4 đến ngày 5-4 tới đây. Hội nghị có sự tham gia của các nước là thành viên Ủy hội, bao gồm: Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan và hai đối tác đối thoại là Trung Quốc và Myanmar. Các nhà tài trợ, các tổ chức quốc tế cũng tham dự hội nghị.

Dự kiến, Hội nghị Cấp cao năm 2014 sẽ tiếp tục khẳng định cam kết hợp tác để quản lý tổng hợp tài nguyên nước bền vững, phục vụ phát triển, tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo, cải thiện sinh kế trong lưu vực sông Mê Kông; đồng thời mở rộng các nỗ lực trong bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên của lưu vực vì mục tiêu quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên của lưu vực.

Còn theo ông Lê Đức Trung, Chánh Văn phòng, Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Kông thì cho biết, tại Hội nghị Cấp cao lần thứ hai, các đại biểu sẽ thảo luận hai vấn đề chính, bao gồm: Cơ hội và thách thức của lưu vực sông Mê Kông và vai trò của Ủy hội sông Mê Kông quốc tế; Hợp tác vùng để thúc đẩy sử dụng và phát triển bền vững sông Mê Kông trong bối cảnh gia tăng nhu cầu sử dụng tài nguyên và biến đổi khí hậu.

Vẫn theo ông Lê Đức Trung, một trong các kết quả chính của Hội nghị cấp cao lần thứ hai sẽ là Tuyên bố TP.HCM. Tuyên bố sẽ tập trung vào đánh giá những thành tựu đạt được kể từ Hội nghị Cấp cao lần thứ nhất Ủy hội sông Mê Kông quốc tế; phân tích các cơ hội và thách thức của khu vực; khẳng định các lĩnh vực hành động ưu tiên và cam kết thực hiện các hành động cũng như đưa ra các định hướng chiến lược cho giai đoạn tiếp theo của Ủy hội.

Cách đây 4 năm, Hội nghị Cấp cao Ủy hội sông Mê Kông quốc tế được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 5-4-2010 tại Hủa Hỉn, Thái Lan. Hội nghị đã thông qua Tuyên bố Hủa Hỉn, đánh dấu thành công của Ủy hội trong 15 năm hợp tác Mê Kông. Thực hiện Tuyên bố Hủa Hỉn, các nước đã xây dựng và bắt đầu triển khai các kế hoạch hành động vùng và quốc gia thực hiện Chiến lược phát triển lưu vực dựa trên quản lý tổng hợp tài nguyên nước. Các quốc gia cũng thực hiện các thủ tục trao đổi, chia sẻ thông tin dữ liệu; thủ tục thông báo, tham vấn trước và thảo luận; thủ tục duy trì dòng chảy trên dòng chính và thủ tục về chất lượng nước…

ANH THƯ

Tin cùng chuyên mục