Hội nghị Hòa bình liên bang Myanmar kéo dài

Theo Tân Hoa xã, Hội nghị Hòa bình liên bang của Myanmar lần thứ 2 kéo dài đến ngày 29-5, thêm 1 ngày so với kế hoạch ban đầu là kết thúc vào ngày 28-5.
 Hội nghị Hòa bình liên bang lần thứ 2 của Myanmar
Hội nghị Hòa bình liên bang lần thứ 2 của Myanmar
Các vấn đề được các đại biểu tham gia hội nghị thảo luận sẽ được đệ trình lên Ủy ban Hỗn hợp về đối thoại hòa bình liên bang (UPDJC) để xem xét và những điểm đạt được sự nhất trí sẽ được đưa vào một thỏa thuận liên bang. Trong khi đó, 7 nhóm vũ trang thuộc Liên minh miền Bắc chưa ký Thỏa thuận ngừng bắn quốc gia (NCA) đã rời hội nghị ngày 27-5 mà không đạt được thỏa thuận nào. Tuy nhiên, các nhóm này nhất trí với ý kiến tiếp tục thúc đẩy hơn nữa các cuộc đối thoại. 

Hội nghị dự kiến thông qua 21 thỏa thuận đã đạt được trong đối thoại chính trị giữa chính phủ và các nhóm vũ trang sắc tộc, bao gồm việc trao quyền lập pháp cho chính quyền các khu vực hoặc các bang, vấn đề chủ quyền, bình đẳng, tự lập pháp, hệ thống dân chủ...

Tin cùng chuyên mục