Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN lần thứ 38 về vấn đề ma túy

Ngày 25-7, tại Hà Nội, đã khai mạc Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN lần thứ 38 về vấn đề ma túy.  
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, Việt Nam đang từng bước đấu tranh với tội phạm ma túy bằng nhóm các giải pháp đồng bộ cũng như kiện toàn hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa tệ nạn ma túy; đa dạng và xã hội hóa các mô hình điều trị cai nghiện triệt phá và thay thế cây có chứa chất ma túy. 

Thượng tướng Lê Quý Vương nhấn mạnh, Việt Nam tin tưởng rằng kết quả của hội nghị lần này sẽ góp phần thể hiện cam kết chính trị cấp cao của ASEAN trong phòng chống ma túy giai đoạn 2016-2025, đặc biệt chuẩn bị và hướng tới Hội nghị cấp bộ trưởng của ASEAN về vấn đề ma túy năm 2018 tại Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục