Hội sách bản quyền Hàn Quốc

Sáng 24-7, tại Khách sạn New World, TPHCM đã diễn ra lễ khai mạc Hội sách bản quyền Hàn Quốc do Văn phòng Hội Xuất bản Việt Nam tại TPHCM phối hợp với Viện Chấn hưng công nghiệp văn hóa xuất bản Hàn Quốc tổ chức. 

Hội sách có sự tham gia của 23 nhà xuất bản (NXB) Hàn Quốc và 28 NXB, công ty sách của Việt Nam. Hội sách được cho là sẽ tạo cơ hội tiếp xúc, tìm hiểu, trao đổi mua bán bản quyền sách giữa các NXB, các công ty sách Việt Nam, Hàn Quốc. Các đầu sách được các đơn vị Hàn Quốc giới thiệu chủ yếu là sách thiếu nhi, giáo dục, văn học… trong đó mảng sách thiếu nhi gần như chiếm vị trí tuyệt đối. 

Việc giới thiệu các đầu sách được thực hiện khá chuyên nghiệp với các bản giới thiệu in bằng tiếng Việt, bìa và một số trang minh họa. Hội sách cũng dành một khu vực để các NXB Hàn Quốc trực tiếp giới thiệu các tác phẩm cũng như trao đổi với các đối tác Việt Nam về vấn đề bản quyền.

Ngoài ra, tại hội sách cũng giới thiệu khoảng hơn 200 tạp chí tiêu biểu cho ngành công nghiệp tạp chí Hàn Quốc hiện nay. Theo đại diện Hiệp hội Tạp chí Hàn Quốc, hiện tại quốc gia này có khoảng 4.000 tạp chí các loại, nhưng đang đứng trước nhiều khó khăn do chịu áp lực từ các dạng tạp chí trực tuyến.

Cũng tại lễ khai mạc, Hội Xuất bản Việt Nam cùng với Viện Chấn hưng công nghiệp văn hóa xuất bản Hàn Quốc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, tập trung vào việc giao lưu thông tin, bản quyền trong lĩnh vực xuất bản giữa 2 nước.

Hội sách dự kiến sẽ kết thúc vào cuối ngày 25-7. 

Tin cùng chuyên mục