Hồi sinh dân tộc Chứt

Bản Rào Tre, thuộc xã Hương Liên, huyện miền núi Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh nằm dưới chân núi Ka Đay và bên thượng nguồn dòng sông Ngàn Sâu, cách đường mòn Hồ Chí Minh khoảng 30km và cách trung tâm huyện Hương Khê gần 40km.
Hồi sinh dân tộc Chứt

Bản Rào Tre, thuộc xã Hương Liên, huyện miền núi Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh nằm dưới chân núi Ka Đay và bên thượng nguồn dòng sông Ngàn Sâu, cách đường mòn Hồ Chí Minh khoảng 30km và cách trung tâm huyện Hương Khê gần 40km.

Thú vui nhất của trẻ em dân tộc Chứt đó là được cùng ngồi xem tivi.

Thú vui nhất của trẻ em dân tộc Chứt đó là được cùng ngồi xem tivi.

Tộc người Chứt vốn sinh sống hoang dại trong các hang đá dưới những cánh rừng sâu giữa đại ngàn Trường Sơn. Năm 2001, khi tộc người Chứt sắp bị diệt vong, Tỉnh ủy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, đặc biệt là Đồn Biên phòng 575 đã kịp thời đưa những người sống sót ra khỏi rừng về định cư tại bản Rào Tre, rồi đốn gỗ dựng nhà sàn, hướng dẫn cách làm ăn tập trung, các nếp sống, sinh hoạt mới, dạy cách học chữ, cách định canh định cư, làm kinh tế…

Toàn bản có diện tích đất sản xuất là 4ha, đất ở 3ha, với 31 hộ dân, trên 150 nhân khẩu, 100% hộ đã có tivi, đầu đĩa… Cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, nước sạch, nhà sàn ngói hóa đã được xây dựng đảm bảo, ruộng bỏ hoang đã được cải tạo chuyển đổi sang sản xuất 2 vụ lúa. Người Chứt đã tự túc được lương thực ăn trong 3 tháng, biết chi tiêu dè sẻn, biết tích lũy của cải… Đặc biệt, gần như nhà nào ở bản cũng đã sắm được điện thoại di động, hộ ông Hồ Nam và Hồ Sung vừa mua xe máy mới (mỗi chiếc trị giá gần 11 triệu đồng).

Trạm quân dân y do Chương trình Nghĩa tình Trường Sơn tài trợ cũng đã sắp hoàn thành.

DƯƠNG QUANG

Tin cùng chuyên mục