Hội trại tòng quân ở thành phố mang tên Bác

Ngày 20-2, các quận, huyện của TPHCM đã đồng loạt tổ chức hội trại tòng quân với nhiều hoạt động vui tươi, ý nghĩa, trở thành ngày hội truyền thống của nhân dân, thanh niên địa phương. 

Hội trại không chỉ mang tính hoạt động vui chơi, giải trí góp phần giáo dục truyền thống, động viên thanh niên hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc...

Hội trại tòng quân ở thành phố mang tên Bác ảnh 1 Hội trại tòng quân tại quận 12

Tại quận 12, các tuyến phố dẫn đến các điểm tổ chức hội trại tòng quân tại Ban Chỉ huy quân sự quận trên đường Nguyễn Thị Do, phường Hiệp Thành rực rỡ cờ, khẩu hiệu.

Theo Thượng tá Hứa Văn Rây, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự quận 12, với chủ đề “Vinh quang người chiến sĩ”, hội trại gồm phần lễ và phần hội với nhiều hoạt động: lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; đốt lửa trại, giao lưu văn nghệ; thể dục, thể thao; trò chơi dân gian, hiện đại; diễn đàn thanh niên; giao lưu với các nhân chứng lịch sử; lễ tuyên dương đảng viên, công chức, thanh niên tiêu biểu tình nguyện nhập ngũ…

Hội trại tòng quân ở thành phố mang tên Bác ảnh 2 Không khí vui tươi, đoàn kết của các trại sinh tham gia Hội trại tòng quân tại quận 12

Tham gia hội trại cùng tuổi trẻ, bác Phạm Văn Tiền, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận 12, tâm đắc: “Hội trại không chỉ có ý nghĩa với tuổi trẻ, mà chúng tôi cũng như được sống lại những ngày tháng hào hùng lên đường hành quân vào miền Nam chiến đấu thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Nhìn nét mặt tươi vui của các cháu trong tham gia hội trại, tôi tin tưởng các cháu sẽ vững bước tiếp nối truyền thống cha anh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc”.

* Cũng trong ngày 20-2, Ban Chỉ huy quân sự, Ban Thường vụ Quận Đoàn, Ban Chỉ huy Công an quận Tân Phú phối hợp tổ chức hội trại tòng quân năm 2019 với chủ đề “Tuổi trẻ Tân Phú - Tự hào tiếp bước truyền thống” để tiễn thanh niên của quận lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân.

Tham gia hội trại, các trại sinh tham gia nhiều hoạt động sôi nổi như trò chơi vận động, múa dân vũ; giao lưu với cựu chiến binh, quân nhân xuất ngũ, thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ; tuyên dương đảng viên trẻ nhập ngũ; trò chơi sân khấu...

Hội trại tòng quân ở thành phố mang tên Bác ảnh 3 Bí thư Quận ủy quận Tân Phú Nguyễn Thành Chung thăm hỏi những thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự

Năm 2019, quận Tân Phú có 185 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và 25 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, trong đó có 8 chiến sĩ mới là đảng viên.

Hội trại tòng quân ở thành phố mang tên Bác ảnh 4 Chủ tịch UBND quận Tân Phú thăm hỏi tân binh
Phát biểu khai mạc hội trại, Thượng tá Đặng Văn Lược, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự quận Tân Phú, thông tin: “Hội trại tòng quân năm nay có sự đổi mới về nội dung và hình thức. Đó là tổ chức cho thanh niên trúng tuyển dâng hương, dâng hoa viếng Đài tưởng niệm ghi ơn các anh hùng, liệt sĩ đã cống hiến, hy sinh tuổi thanh xuân cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời tạo sân chơi lành mạnh và tổ chức sửa quân trang, cắt tóc cho chiến sĩ; chụp hình lưu niệm miễn phí, gian hàng ẩm thực; tổ chức giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm với các quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân; tạo điều kiện cho các em tìm hiểu về truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của quân đội nhân dân, công an nhân dân, truyền thống của địa phương và nghĩa vụ, quyền lợi, trách nhiệm của công dân trước khi bước vào môi trường quân đội”.
Hội trại tòng quân ở thành phố mang tên Bác ảnh 5 Cắt tóc cho các chiến sĩ trước giờ lên đường thực hiện nghĩa vụ của công dân

* Tại hội trại tòng quân ở huyện Bình Chánh, các bạn trẻ được tham quan, dâng hương tại Di tích lịch sử Láng Le - Bàu Cò, trải nghiệm cùng các câu chuyện mưu trí chiến đấu của quân, dân huyện nhà thời kỳ kháng chiến…

Thượng tá Võ Điền Trung, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự huyện Bình Chánh, cho biết, chủ đề hội trại “Xứng danh tuổi trẻ huyện Bình Chánh anh hùng”, mà điểm nhấn là hội trại được tổ chức tại Di tích lịch sử Láng Le - Bàu Cò, vì năm 2019 huyện kỷ niệm 70 năm chiến thắng Láng Le - Bàu Cò. Qua đó, các bạn trẻ sẽ hiểu hơn về những chiến công, hy sinh của cha anh để có được độc lập hôm nay, đặc biệt các bạn trẻ sẽ càng tự hào hơn khi giờ đây mình trở thành người lính Cụ Hồ.

Hội trại tòng quân ở thành phố mang tên Bác ảnh 6 Lãnh đạo quận Tân Phú chụp hình lưu niệm cùng các trại sinh

* Tại hội trại tòng quân ở quận Bình Thạnh, quận Phú Nhuận, các trại sinh trải nghiệm nhiều trò chơi vận động, trò chơi quân sự, thi múa dân vũ, triển lãm sách, báo, trưng bày các gian hàng nhu yếu phẩm…

Thời gian qua, để hội trại tòng quân được tổ chức ngày càng hấp dẫn, Bộ Tư lệnh TPHCM thường xuyên rút kinh nghiệm, đồng thời chủ động tham mưu cho Thành ủy, UBND TPHCM lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp tốt giữa các ban, ngành, nhất là Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể. Thành phố cũng đẩy mạnh tuyên truyền làm cho hội trại ngày càng lan tỏa sâu rộng. Các đơn vị, địa phương tổ chức tốt tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho các cán bộ, đoàn viên thanh niên, hội viên, xây dựng các hạt nhân nòng cốt.

Hội trại tòng quân ở thành phố mang tên Bác ảnh 7 Tinh thần sẵn sàng lên đường tòng quân của các tân binh

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, cho biết, cùng với nhiều biện pháp, thông qua tổ chức tốt hội trại tòng quân không chỉ kịp thời động viên thanh niên trúng tuyển vinh dự, tự hào, tiếp bước truyền thống cha anh lên đường bảo vệ Tổ quốc, mà còn tuyên truyền sâu rộng truyền thống văn hóa dân tộc, quân đội, Luật Nghĩa vụ quân sự cho mọi người, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Đây cũng là một trong những kinh nghiệm để thành phố luôn hoàn thành tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hằng năm.

Tin cùng chuyên mục