Hôm nay 22-5: Khai mạc kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV

Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV sẽ khai mạc sáng nay 22-5 tại Hà Nội. Theo chương trình dự kiến, Quốc hội sẽ làm việc trong thời gian 22 ngày rưỡi và Quốc hội họp phiên bế mạc vào ngày 21-6.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 13 dự án luật, 5 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến về 5 dự án luật khác. Về công tác giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, kỳ này Quốc hội sẽ dành khoảng 6 ngày rưỡi để xem xét, thảo luận các báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2017. Đáng chú ý, Quốc hội sẽ xem xét tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành tiểu dự án để triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2016. Cùng với đó là tiến hành chương trình chất vấn và trả lời chất vấn.

Trong ngày khai mạc, sau khi đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quốc hội tiến hành họp phiên trù bị, thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình chính thức của kỳ họp. Đúng 9 giờ, Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ 3, được truyền hình, phát thanh trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ phát biểu khai mạc kỳ họp. Theo chương trình dự kiến, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ trình bày trước Quốc hội báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2017. Tiếp đó, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo thẩm tra báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2017…

Tin cùng chuyên mục