Hơn 120 dư chấn sau động đất tại Kyushu, Nhật Bản

° 9 người chết, khoảng 1.000 người bị thương
Hơn 120 dư chấn sau động đất tại Kyushu, Nhật Bản

>> Nhật Bản: Động đất, hàng trăm người thương vong

° 9 người chết, khoảng 1.000 người bị thương

Tối 15-4, Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết một trận động đất mạnh 7,4 độ Richter đã xảy ra gần Kumamoto với tâm chấn ở độ sâu 40 km. Trước đó không lâu trong tối cùng ngày, cũng có một trận động đất khoảng 7,1 độ Richter xảy ra ở khu vực này.

Cao ốc bị nghiêng sau động đất sáng nay ở Kumamoto. Ảnh: CNN

Theo số liệu do nhà chức trách Nhật Bản cung cấp, tính đến chiều 15-4, trận động đất mạnh 6,5 độ richter xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 phút tối 14-4 ở đảo Kyushu, Tây Nam nước này đã làm 9 người thiệt mạng và khoảng 1.000 người bị thương. Tâm chấn ở độ sâu 11km. Đây là trận động đất đầu tiên đạt mức cao tối đa 7 độ (theo thang đo động đất của Nhật Bản) kể từ thảm họa động đất sóng thần ở miền Đông Bắc nước này ngày 11-3-2011. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản thông báo đã ghi nhận được 123 dư chấn sau động đất, đồng thời cảnh báo sẽ tiếp tục xuất hiện dư chấn trong một tuần tới và yêu cầu người dân phải thực hiện các biện pháp đề phòng. Điều may mắn là trận động đất này không gây sự cố nào tại các nhà máy điện hạt nhân, trong đó có Nhà máy điện hạt nhân Sendai tại tỉnh Kagoshima của Công ty Điện lực Kyushu và Nhà máy điện hạt nhân Ikata của Công ty Điện lực Shikoku.

Đưa nạn nhân đến bệnh viện. Ảnh :Reuters

Tính đến chiều 15-4, chưa có thông tin nào liên quan đến thương vong hoặc thiệt hại của người Việt. Các công dân Việt Nam tại tỉnh Kumamoto có thể liên hệ với số điện thoại bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản là 080-3590-9136 hoặc hai số điện thoại bảo hộ công dân của Tổng lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka là 080-3984-6668 và 080-3904-0198 để yêu cầu trợ giúp.

KHÁNH HƯNG 

Tin cùng chuyên mục