Hơn 1.400 người nhiễm HIV có việc làm ổn định

Ngày 25-6, Cục Phòng chống HIV/AIDS cho biết, trong 5 năm thực hiện dự án “Hỗ trợ việc làm và dự phòng HIV nơi làm việc cho những người có nguy cơ cao tại Việt Nam” do Cơ quan Phát triển Hoa Kỳ (USAID) tài trợ đã có trên 1.400 người nhiễm HIV và bị ảnh hưởng bởi HIV đã tìm được việc làm ổn định. Với sự hỗ trợ của dự án, 220 người thuộc đối tượng này đã được vay vốn với tổng giá trị trên 100.000 USD. Dự án còn mở rộng các hoạt động dự phòng HIV tới 118 doanh nghiệp tại 8 tỉnh, thành trên cả nước với trên 100.000 cán bộ, công nhân viên được tập huấn về dự phòng HIV.

(SGGP).– Ngày 25-6, Cục Phòng chống HIV/AIDS cho biết, trong 5 năm thực hiện dự án “Hỗ trợ việc làm và dự phòng HIV nơi làm việc cho những người có nguy cơ cao tại Việt Nam” do Cơ quan Phát triển Hoa Kỳ (USAID) tài trợ đã có trên 1.400 người nhiễm HIV và bị ảnh hưởng bởi HIV đã tìm được việc làm ổn định. Với sự hỗ trợ của dự án, 220 người thuộc đối tượng này đã được vay vốn với tổng giá trị trên 100.000 USD. Dự án còn mở rộng các hoạt động dự phòng HIV tới 118 doanh nghiệp tại 8 tỉnh, thành trên cả nước với trên 100.000 cán bộ, công nhân viên được tập huấn về dự phòng HIV.

QUỐC LẬP

Tin cùng chuyên mục