Hơn 200 bài viết phản ánh đợt ngập lớn ở Phú Quốc

Theo thống kê, đợt mưa lớn liên tục và kéo dài đã làm ngập hơn 63km đường với độ sâu trung bình từ 0,7m, có nơi ngập tới 2m; toàn đảo Phú Quốc có khoảng 8.424 căn nhà bị ngập, 24 căn bị sập và tốc mái, nhiều vật dụng, tài sản của người dân bị ngập nước, hư hỏng… Tổng thiệt hại do ngập gây ra hơn 107 tỷ đồng…

Ngày 16-8, tại TP Rạch Giá, UBND huyện Phú Quốc phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức buổi họp báo cung cấp thông tin liên quan đến tình hình ngập lụt ở Phú Quốc và công tác khắc phục hậu quả trong thời gian tới.

Trận ngập vừa qua được xem là trận ngập lớn và kéo dài nhất ở đảo Phú Quốc từ trước đến nay.  

Tại buổi họp báo, ông Phạm Công Khâm, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang cho biết, việc mưa lớn gây ngập ở Phú Quốc vừa qua là không ai mong muốn; có nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan; đồng thời cũng có nhiều thông tin trái chiều chỉ phản ánh một mặt, một khía cạnh, hay nói cách khác phản ánh giai đoạn đầu của sự việc, rất ít tin nói về sự chia sẻ, giúp đỡ người dân gặp khó khăn và các giải pháp khắc phục...

Theo thống kê sơ bộ, đợt ngập ở Phú Quốc vừa qua, có hơn 200 tin, bài được báo chí đăng tải từ ngày 3 đến ngày 13-8; nhưng trong đó chỉ có ¼ tin bài nói về biện pháp khắc phục, còn đa phần chỉ nói về tình hình, rồi để đó cho xã hội và người đọc bình luận; thậm chí có những bình luận chưa chính xác, phủ nhận quá trình xây dựng phát triển của Phú Quốc trước đây…

Hơn 200 bài viết phản ánh đợt ngập lớn ở Phú Quốc ảnh 1 Ông Mai Văn Huỳnh, Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc phát biểu tại buổi họp báo ngày 16-8
Ông Mai Văn Huỳnh, Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc cho rằng: “Tình hình mưa lũ ở Phú Quốc là bất ngờ, ngoài dự báo của cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương. Theo thống kê, mưa lớn liên tục và kéo dài đã làm ngập hơn 63km đường với độ sâu trung bình từ 0,7m, có nơi ngập tới 2m; toàn đảo Phú Quốc có khoảng 8.424 căn nhà bị ngập, 24 căn bị sập và tốc mái, nhiều vật dụng, tài sản của người dân bị ngập nước, hư hỏng… Tổng thiệt hại do ngập gây ra hơn 107 tỷ đồng…”.
Hơn 200 bài viết phản ánh đợt ngập lớn ở Phú Quốc ảnh 2 Nhiều tuyến đường ở nội ô Phú Quốc bị ngập sâu trong đợt mưa lớn vừa qua
Cũng theo ông Mai Văn Huỳnh, vào ngày cao điểm lượng mưa nhiều và tốc độ gió xoáy rất phức tạp nên sân bay Phú Quốc phải đóng cửa, gần 30 chuyến bay bị hoãn. Có rất nhiều thông tin đăng tải cả hòn đảo chìm trong biển nước là không đúng và chưa chính xác, vì chỉ ngập cục bộ ở một số khu vực như: thị trấn Dương Đông, Bến Tràm, Cây Thông Trong, đường dọc Bãi Trường… Cần thấy rằng, Phú Quốc là một hòn đảo đẹp, rất thu hút khách du lịch và nhiều nhà đầu tư; vì vậy những thông tin chưa chính xác trên làm rất nhiều người hoang mang, gây ảnh hưởng đến đầu tư…

“Sở dĩ có hơn 8.000 căn nhà bị ảnh hưởng, vì đây là số hộ dân từ nhiều địa phương trong cả nước đến và cự ngụ cách đây khoảng 10 năm, họ mua đất cất nhà sinh sống trong hẻm, thung lũng, vùng sâu… nên khi xảy ra ngập lụt thì chính những hộ này bị chia cắt”, ông Huỳnh nói.

Hơn 200 bài viết phản ánh đợt ngập lớn ở Phú Quốc ảnh 3 Đợt mưa lớn và kéo dài những ngày qua, khiến đảo Phú Quốc bị ngập chưa từng thấy 
Theo Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc, muốn đánh giá về nguyên nhân nên tìm hiểu kỹ về địa hình của Phú Quốc, vì ở đảo 4 bề là biển, nhưng nhiều người không hiểu địa hình, 65% núi và rừng còn lại là đồng bằng. Phú Quốc hội tụ đầy đủ các điều kiện chứ không phải ốc đảo mưa xuống là trôi đi hết. Trận ngập lần này, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, mưa lớn kéo dài trong vòng một tuần; thêm vào đó là hiện tượng gió mùa Tây Nam ập đến cùng thời điểm, triều cường lên cao…

Ông Mai Văn Huỳnh cũng nhìn nhận, không chối cãi việc quản lý đô thị, quản lý xây dựng, chưa quyết tâm trong xử lý triệt để nên xảy ra tình trạng bao chiếm, xây cất không phép, lấn suối, nâng nền… làm cảng trở dòng chảy một số điểm. Tới đây sẽ xử lý chặt chẽ hơn.

Hơn 200 bài viết phản ánh đợt ngập lớn ở Phú Quốc ảnh 4 Xây dựng tràn lan, chưa theo quy hoạch, là một trong những nguyên nhân gây ngập 
Bên cạnh đó, kiến nghị UBND tỉnh Kiên Giang và các sở ngành chức năng cho khảo sát quy hoạch đồng bộ hệ thống sông, suối, thoát nước… trên toàn đảo Phú Quốc. Nâng cấp hệ thống thoát nước trong nội ô thị trấn Dương Đông phù hợp với tốc độ phát triển của huyện Phú Quốc hiện nay; xây dựng kè chống lấn chiếm ở rạch Ông Trì, rạch Somaco, sông Dương Đông…
Đồng thời đẩy nhanh triển khai lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị Dương Đông và An Thới; phê duyệt chương trình phát triển đô thị làm cơ sở để đề xuất giải pháp tổng thể, đồng bộ cho hạ tầng đô thị của Phú Quốc…  

Tin cùng chuyên mục