Hơn 200 tỷ USD tái thiết Syria

Theo Ngân hàng Thế giới (WB), Syria  cần hơn 200 tỷ USD để tái thiết đất nước.
Syria cần hơn 200 tỷ USD để tái thiết đất nước
Syria cần hơn 200 tỷ USD để tái thiết đất nước

Ngày 25-4, tại phiên bế mạc hội nghị tái thiết Syria, các nhà tài trợ quốc tế cam kết chi 4,4 tỷ USD để hỗ trợ hoạt động nhân đạo và khôi phục cơ sở hạ tầng ở quốc gia này trong năm 2018, ít hơn so với kỳ vọng ban đầu mà hội nghị đặt ra là 7 tỷ USD.

Tham gia hội nghị có đại diện của 85 nước và các tổ chức phi chính phủ.

Theo thống kê của Liên hiệp quốc, 6,1 triệu người dân Syria phải sơ tán vì nội chiến và khoảng 13 triệu người, trong đó có 6 triệu trẻ em đang cần viện trợ. Theo Ngân hàng Thế giới (WB), Syria  cần hơn 200 tỷ USD để tái thiết đất nước.

Trong diễn biến khác, Chính phủ Syria đã thông báo kế hoạch giải phóng những khu vực còn lại do phiến quân đối lập chiếm giữ ở phía Bắc TP Homs.

Tin cùng chuyên mục