Hơn 32.300 lao động đi làm việc ở nước ngoài

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTB-XH), tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 3-2019 đạt gần 14.000 lao động (hơn 5.000 lao động nữ). 

Trong đó, Nhật Bản dẫn đầu các thị trường về tiếp nhận lao động Việt Nam với gần 7.150 lao động, lãnh thổ Đài Loan 5.800 lao động, Hàn Quốc hơn 450 lao động… Như vậy, tính cả 3 tháng đầu năm, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài hơn 32.300 người (với 11.200 lao động nữ), trong đó Nhật Bản vẫn là thị trường tiếp nhận lao động nhiều nhất với 19.000 người. 

Năm 2019, Bộ LĐTB-XH đặt mục tiêu đưa được 120.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, tập trung vào các thị trường có thu nhập cao, giảm dần các thị trường có nhiều rủi ro. Đồng thời, sẽ đẩy mạnh việc chấn chỉnh hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, đảm bảo tuyển chọn đúng người, minh bạch và có kế hoạch khi lao động quay trở về nước.

Tin cùng chuyên mục