Hơn 45,3 triệu lượt khám chữa bệnh ngoại trú trong năm 2018

Theo thống kê của Sở Y tế TPHCM, trong năm 2018 có hơn 45,3 triệu lượt khám chữa bệnh ngoại trú và hơn 2,5 triệu lượt điều trị nội trú tại 7.530 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố. 
Khám bệnh cho người dân tại một cơ sở y tế tại TPHCM
Khám bệnh cho người dân tại một cơ sở y tế tại TPHCM

Tổng số lượt khám chữa bệnh tại các bệnh viện (BV), các cơ sở y tế công lập và tư nhân trên địa bàn thành phố tiếp tục tăng so với các năm trước. Tổng số lượt khám chữa bệnh ngoại trú (gồm cả các BV thuộc bộ/ngành) tăng 5,8% so với năm 2017; số lượt điều trị nội trú tăng 4% so với năm 2017. 

Các BV đa khoa có số lượt khám tăng so với cùng kỳ là: Trưng Vương, Đa khoa khu vực Thủ Đức, Nhân dân 115, Nhân dân Gia Định, Đa khoa Sài Gòn, Nguyễn Tri Phương, Đa khoa khu vực Củ Chi. 

Các BV chuyên khoa có số lượt khám tăng so với cùng kỳ là: Truyền máu Huyết học, Mắt, Bệnh nhiệt Đới, Răng Hàm Mặt, Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp, Viện Tim, Bình Dân, Da liễu, Y học cổ truyền, Viện Y dược học dân tộc, Ung bướu, Phạm Ngọc Thạch, Hùng Vương, Nhi đồng Thành phố. 

Các BV quận/huyện có số lượt khám tăng so với cùng kỳ là: Quận 9, 7, 1, 10, 4, 5, 12, 2, 11, Tân Bình, Tân Phú, Bình Thạnh, Bình Tân, Thủ Đức, Gò Vấp, huyện Củ Chi và huyện Nhà Bè. 

Tin cùng chuyên mục