Hơn 46% lao động Việt Nam sang Đài Loan làm việc

Theo số liệu của Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam, 9 tháng qua, Việt Nam có hơn 102.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

Trong đó, lao động sang làm việc tại khu vực Đông Bắc Á có 96.800 người (chiếm gần 95%) và trong số này có đến 47.700 lao động sang làm việc ở lãnh thổ Đài Loan, chiếm hơn 46% tổng số lao động xuất khẩu; tiếp đến là Nhật Bản với gần 44.000 người… Trong khi đó, lao động đi làm việc tại khu vực Đông Nam Á chỉ có 930 người. 
Theo thống kê, trong 9 tháng qua có 26 thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn chỉ có 5 thị trường tiếp nhận với quy mô từ 1.000 lao động trở lên, bao gồm: Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Romania và Saudi Arabia.

Tin cùng chuyên mục