Hơn 7.000 giao dịch tại Saigon Autotech 2019

Ban tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ 15 về ô tô, xe máy, xe điện và công nghiệp hỗ trợ (Saigon Autotech 2019) cho biết, trong 3 ngày, từ 23 đến 26-5, tại Trung tâm Hội chợ và triển lãm Sài Gòn diễn ra sự kiện đã có trên 7.000 giao dịch và 15.000 lượt khách đến tham quan triển lãm.

Saigon Autotech 2019 có sự tham gia của hơn 200 công ty, trưng bày đa dạng với 300 gian hàng của Việt Nam và doanh nghiệp đến từ Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia... 

Triển lãm gồm 7 phiên giao thương của ngành công nghiệp ô tô - xe máy và công nghiệp hỗ trợ, gồm xe nguyên chiếc, phụ kiện-phụ tùng-linh kiện, sản phẩm cơ khí, công nghệ và thiết bị điện tử, dầu nhớt và phụ gia xăng dầu, thiết bị sửa chữa, chăm sóc xe… 

Trong khuôn khổ triển lãm còn diễn ra nhiều hội thảo chuyên đề, thu hút khá đông diễn giả là chuyên gia trong ngành ô tô, xe máy, xe điện và công nghiệp hỗ trợ. Tại hội thảo chuyên đề “Ô tô made in Vietnam”, các chuyên gia đã nêu thực trạng đáng buồn là số doanh nghiệp sản xuất linh kiện ô tô tại Việt Nam còn rất khiêm tốn, chỉ khoảng 50 nhà sản xuất; trong đó chỉ có 12 doanh nghiệp trong nước. Đáng chú ý, từ sau khi chiến tranh thương mại Mỹ - Trung  Quốc xảy ra, xuất hiện tình trạng doanh nghiệp sản xuất ô tô từ Mỹ, Đức… chuyển hướng qua Việt Nam để tìm kiếm đơn hàng, nhưng rất tiếc ít có doanh nghiệp Việt nào đáp ứng được nhu cầu về chủng loại linh kiện cũng như chất lượng sản phẩm.

Tin cùng chuyên mục