Honda Việt Nam tôn vinh kỹ sư và nhà khoa học trẻ Việt Nam

Công ty Honda Việt Nam vừa trao tặng Giải thưởng Honda dành cho kỹ sư và nhà khoa học trẻ Việt Nam (Honda Y-E-S Award) 2016, với sự hiện diện của ông Hoàng Xuân Long, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học Công nghệ; ông Lê Trọng Hùng – Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ - Bộ Giáo dục và Đào tạo; bà Mizuki Tanaka – Bí thư Thứ Hai - Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam…
Honda Việt Nam tôn vinh kỹ sư và nhà khoa học trẻ Việt Nam

(SGGGP).- Công ty Honda Việt Nam vừa trao tặng Giải thưởng Honda dành cho kỹ sư và nhà khoa học trẻ Việt Nam (Honda Y-E-S Award) 2016, với sự hiện diện của ông Hoàng Xuân Long, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học Công nghệ; ông Lê Trọng Hùng – Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ - Bộ Giáo dục và Đào tạo; bà Mizuki Tanaka – Bí thư Thứ Hai - Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam…

 Đây là Giải thưởng thường niên dành cho những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc và hoạt động xã hội tích cực tại các trường đại học kỹ thuật và công nghệ trên toàn quốc, nhằm tìm kiếm và tạo điều kiện thuận lợi để bồi dưỡng những tài năng trẻ trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và kỹ thuật tại Việt Nam.

Các kỹ sư và nhà khoa học trẻ Việt Nam nhận giải thưởng Honda Y-E-S Award 2016

Giải thưởng Honda Y-E-S năm 2016 được triển khai từ tháng 4 - 2016. Sau 3 tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được 102 hồ sơ của các bạn sinh viên có thành tích cao trong học tập, nghiên cứu khoa học kỹ thuật thuộc 10 trường đại học liên kết là Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Công nghệ - ĐHQG HN, Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG HN, Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội, Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Đại học Bách khoa TP HCM, Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM, Đại học Giao thông vận tải TPHCM, Trường Quốc tế - ĐH Quốc gia TPHCM, Trường Đại học khoa học Huế.

Sau khi vượt qua vòng sơ tuyển, 30 thí sinh xuất sắc tiếp tục bước vào 2 vòng thi là Viết luận và Phỏng vấn. Sau 3 vòng thi, Giải thưởng Honda Y-E-S năm nay đã được trao cho 10 bạn sinh viên xuất sắc nhất bao gồm: 2 sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội, 2 sinh viên ĐH Công nghệ - ĐHQGHN, 2 sinh viên ĐH Khoa học tự nhiên – ĐH QGHN, 2 sinh viên ĐH Khoa học tự nhiên – ĐH QG TPHCM và 2 sinh viên của ĐH Bách khoa – ĐHQG TPHCM.

Hoàng Giang

Tin cùng chuyên mục