Hồng Công đóng cửa hàng trăm trường mầm non do dịch cúm

Tính đến ngày 21-1, 234 trường mầm non và trung tâm chăm sóc trẻ em ở  Hồng Công đã phải đóng cửa do dịch cúm. 

Trong đó, quận Sa Điền có tỷ lệ và số lượng trường phải tạm ngừng hoạt động cao nhất trong số 18 quận ở Hồng Công, với 29 trong tổng số 81 trường mầm non phải đóng cửa. 

Trung tâm Phòng chống bệnh truyền nhiễm thuộc Đại học Hồng Công cho biết, dịch cúm theo mùa ở Hồng Công đang ở giai đoạn đỉnh điểm. Nhiệt độ trong vài ngày tới giảm sâu sẽ càng khiến bệnh cúm lây lan. Trung tâm kiến nghị chính quyền Hồng Công cân nhắc để tất cả các trường mầm non và các trung tâm chăm sóc trẻ em ở Hồng Công đóng cửa nhằm giảm bớt nguy cơ lây lan ra toàn cộng đồng. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi phải nhập viện điều trị ở mức cao sau khi dịch cúm mùa tại đây đã bước sang tuần thứ 2, trong đó ghi nhận tổng cộng 11 ca bệnh nhi nhiễm cúm nặng.

Tin cùng chuyên mục