Họp mặt truyền thống Gò Môn

Ngày 28-4, Quận, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 12, Gò Vấp và huyện Hóc Môn, Củ Chi tổ chức họp mặt truyền thống Gò Môn, nhân kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2017).
Họp mặt truyền thống Gò Môn
Các đại biểu tham dự họp mặt đã ôn lại chặng đường lịch sử đấu tranh cách mạng oanh liệt chống kẻ thù xâm lược của quân và dân Gò Môn (nay là quận Gò Vấp, 12, huyện Hóc Môn, Củ Chi). 

Trong hai cuộc kháng chiến, vùng đất Gò Môn là vị trí chiến lược ở cửa ngõ phía Tây Bắc Sài Gòn, nối Sài Gòn với miền Đông Nam bộ. Vì vậy, Gò Môn là nơi tranh chấp quyết liệt giữa ta và địch. Với truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường, quân và dân Gò Môn đã bám trụ, nuôi giữ lực lượng cách mạng và biến nơi đây thành căn cứ địa cách mạng giữa lòng địch, góp phần làm nên những chiến thắng vang dội trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. 

Tin cùng chuyên mục