Hợp tác Việt Nam - Malaysia không ngừng mở rộng

Trưa 30-8, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TPHCM phối hợp Hội Hữu nghị Việt Nam - Malaysia TPHCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 61 năm Quốc khánh Malaysia (31-8-1957 - 31-8-2018) và kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Malaysia (30-3-1973 - 30-3-2018).
Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TPHCM Huỳnh Minh Thiện và Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Malaysia TPHCM Trần Ngọc Sơn trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Chi hội Hữu nghị Việt Nam – Malaysia quận Phú Nhuận. Ảnh: hcmcpv
Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TPHCM Huỳnh Minh Thiện và Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Malaysia TPHCM Trần Ngọc Sơn trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Chi hội Hữu nghị Việt Nam – Malaysia quận Phú Nhuận. Ảnh: hcmcpv

Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Malaysia TPHCM Trần Ngọc Sơn cho biết, 45 năm qua, quan hệ hợp tác Việt Nam - Malaysia ngày càng được củng cố, tăng cường và mở rộng trên nhiều lĩnh vực. Trong 6 tháng đầu năm 2018, thương mại song phương đạt 6,67 tỷ USD, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2017. Hiện Malaysia đứng thứ 7 trong số các nước và vùng lãnh thổ có đầu tư trực tiếp tại Việt Nam với 562 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 12 tỷ USD.

Tổng Lãnh sự Malaysia tại TPHCM Sofian Akmal Abd. Karim cũng khẳng định, mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước đang không ngừng phát triển, hướng đến mục tiêu tăng cường hợp tác thương mại song phương lên 15 tỷ USD vào năm 2020.

Dịp này, Hội Hữu nghị Việt Nam - Malaysia TPHCM đã ra mắt Chi hội Hữu nghị Việt Nam - Malaysia quận Phú Nhuận.

Tin cùng chuyên mục