Hợp tác xây dựng Đà Lạt thành thành phố thông minh

Sáng 7-10, tại Đà Lạt, UBND tỉnh Lâm Đồng và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã ký kết thỏa thuận hợp tác về việc xây dựng khung công nghệ thông tin và truyền thông trong việc triển khai Đề án "Xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành thành phố thông minh".
Hợp tác xây dựng Đà Lạt thành thành phố thông minh

(SGGPO).- Sáng 7-10, tại Đà Lạt, UBND tỉnh Lâm Đồng và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã ký kết thỏa thuận hợp tác về việc xây dựng khung công nghệ thông tin và truyền thông trong việc triển khai Đề án "Xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành thành phố thông minh".

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn và lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng chứng kiến lễ ký kết



Theo đó, VNPT sẽ xây dựng nội dung, phương pháp khảo sát tình hình thực tế các lĩnh vực đô thị liên quan đến đô thị thông minh của thành phố Đà Lạt để xây dựng đề án; xây dựng khung kiến trúc tổng thể đô thị thông minh, gồm kiến trúc khung công nghệ ICT (kiến trúc nền tảng và hạ tầng ICT phục vụ khung kiến trúc tổng thể đô thị thông minh) và khung giải pháp thông minh cho thành phố Đà Lạt. Trong đó, ưu tiên các lĩnh vực giao thông, y tế, dịch vụ con người, an ninh công cộng, nước và nước thải, xây dựng, môi trường (chất thải, không khí), giáo dục. Trên cơ sở đó sẽ xây dựng đề án tổng thể và khung đô thị cho tỉnh Lâm Đồng.

Phát biểu tại buổi ký kết, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cho rằng, việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông để xây dựng thành phố thông minh sẽ giúp phát triển kinh tế một cách bền vững, nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng cuộc sống đô thị, cải thiện sự tương tác tích cực giữa người dân và chính quyền, đồng thời giúp quản lý và sử dụng một cách hiệu quả các nguồn tài nguyên.

                   ĐOÀN KIÊN

Tin cùng chuyên mục