Mark Penn, Trưởng ban cố vấn chiến lược trong chiến dịch vận động tranh cử của Thượng nghị sĩ Hillary Clinton, vừa từ chức. Penn ra đi sau nhiều tranh cãi về công ty giao tế của chính ông...
“Đụng chạm” lá phiếu quan trọng
|
|
Penn ra đi sau nhiều tranh cãi trong nội bộ chiến dịch vận động tranh cử của bà Clinton |
Công ty giao tế Burson-Marsteller của Penn được Chính phủ Colombia thuê để vận động cho Hiệp định Thương mại tự do (FTA) với Mỹ. Hiệp định này bị chính bà Clinton phản đối. Giám đốc truyền thông của bà Clinton, Howard Wolfson, cùng Trưởng ban thăm dò, Geoff Garin, sẽ tạm thời nhận chức vụ của Penn, trong lúc Penn vẫn tiếp tục là thành viên ban cố vấn và thăm dò.
Tờ Wall Street Journal cho biết, Penn đã gặp Đại sứ Colombia tại Mỹ hôm 31-3 để đẩy mạnh việc vận động hành lang của Công ty Burson-Marsteller. Sau đó, Penn thừa nhận đây là một sai lầm.
FTA giữa Mỹ và Colombia đã được ký kết năm 2006 nhưng đến nay Quốc hội Mỹ vẫn chưa thông qua. Liên đoàn thương mại Mỹ phản đối FTA với Colombia và liên đoàn này chính là một ủng hộ viên quan trọng của bà Clinton. Nhiều người lao động tại Mỹ (lá phiếu chính của bà Clinton) rất lo ngại tình hình công ăn việc làm sẽ tồi tệ hơn nếu Quốc hội Mỹ thông qua FTA với Colombia.
Penn là quan chức thứ ba của chiến dịch vận động tranh cử của bà Clinton từ chức trong vòng chưa đầy 3 tháng qua.
Ảnh hưởng đến chiến dịch
Sự ra đi của Penn một lần nữa cho thấy đội ngũ vận động của bà Clinton đang chao đảo khi khả năng chiến thắng của bà trước Thượng nghị sĩ Barack Obama càng ngày trở nên xa vời. Ông Penn cũng đã bất đồng với các cố vấn hàng đầu của bà Clinton trong việc hoạch định đường lối tranh cử.
Theo Chris Kofinis, chiến lược gia của đảng Dân chủ, người từng là phát ngôn viên của ứng viên John Edwards, sự ra đi của Penn là cần thiết. “Bí mật tồi tệ nhất trong cuộc đua của đảng Dân chủ cho thấy, chiến lược của Penn chả có tác dụng gì hết và bà Clinton thật không may đã phải trả giá”, ông Kofinis nói và cho rằng các ủng hộ viên của bà Clinton đã mong ước Penn ra đi từ nhiều tháng nay.
Đến nay, bà Clinton đã phải trả 10,8 triệu USD cho công ty tư vấn của Penn trong chiến dịch vận động tranh cử. Penn được cho là người đã đóng góp nhiều công sức vào chiến thắng của ông Bill Clinton trong nhiệm kỳ tổng thống thứ 2 hồi năm 1996 và chiến thắng của bà Clinton trong cuộc đua vào vị trí Thượng nghị sĩ bang New York.
Trước mắt, bà Clinton và ông Obama sẽ “chiến đấu đến cùng” tại bang Pennsylvania vào ngày 22-4 và 9 bang còn lại sau đó. Dù kết quả thế nào, bà Clinton vẫn thua số phiếu đại biểu so với ông Obama, trừ trường hợp 2 bang Florida và Michigan được tính phiếu lại (do bầu cử sớm hơn thời hạn quy định của đảng Dân chủ nên kết quả ở 2 bang này không được tính).
Tuy nhiên, khả năng này cũng rất thấp. Bà Clinton chỉ còn hy vọng vào 800 phiếu siêu đại biểu (có tính chất quyết định) trong kỳ đại hội đảng Dân chủ vào tháng 8 tới.
HUY QUỐC
|