Trung Quốc: Bùng nổ “công dân số”

Trung Quốc: Bùng nổ “công dân số”

Nếu so sánh với con số 155 triệu người sử dụng internet vào nửa đầu năm 2007 so với cùng kỳ năm nay là 206 triệu, thì Trung Quốc đã khiến nhiều người kinh ngạc về sự thay đổi số liệu “công dân số” của nước này. Lý do là trong thời gian gần đây số người vào đọc tin tức liên quan đến sự kiện Olympic Bắc Kinh và thảm họa động đất tăng rất cao.

Theo số liệu thống kê của Trung tâm thông tin internet quốc gia, kết thúc tháng 6 vừa qua, số người dùng web ở Trung Quốc là 253 triệu người, tăng 56% so với năm trước và là lần đầu tiên trong lịch sử đã vượt số lượng người sử dụng internet tại Mỹ hiện nay - khoảng 223,1 triệu người.

Trung Quốc: Bùng nổ “công dân số” ảnh 1

Cư dân mạng tại Trung Quốc.

Không muốn dừng lại ở mức này, Trung Quốc, nước có tỷ lệ dân số cao nhất thế giới (khoảng 1,3 tỷ dân) đã đặt kế hoạch cho số người dùng mạng thường niên sẽ tăng 18%, đạt 490 triệu thuê bao vào năm 2012. Các nhà cung cấp mạng dự báo, với tốc độ bùng nổ “công dân số”, doanh thu internet tại Trung Quốc tăng ít nhất 30% trong những năm tới và đạt 137,5 tỷ nhân dân tệ vào năm 2010.

Kết thúc năm 2007, ngành công nghiệp internet nước này đạt 40,5 tỷ nhân dân tệ (5,9 tỷ USD), tăng 48,6% so với năm trước. Những trang web nổi tiếng như Tencent, Baidu đang tăng trưởng rất cao. Lợi nhuận của Baidu tăng 87% so với một năm trước.

Theo dự đoán, doanh thu này sẽ tăng với tốc độ ít nhất là 30%/năm trong những năm tới và sẽ đạt 137,5 tỷ nhân dân tệ năm 2010. Sự bùng nổ “dân số” internet cũng tạo cơ sở để các công ty dịch vụ web của Trung Quốc tăng sức cạnh tranh với các đối thủ nước ngoài. Trong xu hướng dịch vụ internet không ngừng gia tăng hiện nay, các tập đoàn và công ty nước ngoài phần lớn là từ Mỹ và Tây Âu cũng đổ xô đến Trung Quốc để cố gắng giành được “miếng bánh” của thị trường khổng lồ này.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển vũ bão của internet, Trung Quốc cũng phải đối mặt với khá nhiều vấn nạn đi kèm như thư rác, nội dung đồi trụy, phản động, truyền bá mê tín dị đoan... Chính phủ Trung Quốc đã thực hiện nhiều chiến dịch “dọn sạch” mạng web, siết chặt quản lý người dùng và nội dung. Cơ quan chức trách khuyến khích các bloggers sử dụng tên thật, tạm ngừng cấp giấy phép mở quán cà phê internet mới, không cho phép website tư nhân được cung cấp video trực tuyến...

Thời gian qua, Chính phủ Trung Quốc đã nỗ lực “làm sạch” môi trường internet bằng cách ngăn chặn các website có nội dung đồi trụy và khuyến khích mọi người dùng mạng phục vụ công tác giáo dục, kinh doanh. Thực tế cho thấy có nhiều người đã bị bắt vì đưa các nội dung vi phạm pháp luật. Bắc Kinh còn biệt phái hai sĩ quan cảnh sát “ảo”, chuyên tuần tra trên mạng internet để lọc bỏ và ngăn chặn các nội dung khiêu dâm, mê tín dị đoan. 

PHƯƠNG NAM (Theo THX, AP)

Tin cùng chuyên mục