Đại hội thể thao Olympic Bắc Kinh 2008 - Bài 3: Thế giới sát cánh cùng Bắc Kinh
Thứ sáu, 01/08/2008, 15:06 (GMT+7)

Mùa hè năm 2008 nay, chính quyền và nhân dân Trung Quốc hoàn toàn có thể hy vọng vào một kỳ Olympic thành công mỹ mãn nhờ sự đoàn kết, nhất trí của người dân Trung Quốc và sự sát cánh của cộng đồng quốc tế.

Thắt chặt an ninh

Lực lượng chuyên trách diễn tập đảm bảo an ninh

Đại hội thể thao Olympic là một sự kiện quan trọng, tập trung nhiều người đến từ nhiều quốc gia trên thế giới nên là mục tiêu của bọn khủng bố. Trên thực tế, công tác chống khủng bố luôn được ưu tiên hàng đầu tại các kỳ Olympic gần đây, như ở Sydney 2000 và Athens 2004.

Ngoài số lượng vận động viên, quan chức và cổ động viên đông đảo của các quốc gia và vùng lãnh thổ, dự kiến sẽ có hơn 80 nguyên thủ quốc gia sẽ tham dự lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008, trong đó có Tổng thống Mỹ George Bush, Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda, Thủ tướng Anh Gordon Brown, Thủ tướng Nga Vladimir Putin... Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cũng quyết định tham dự lễ khai mạc đại hội thể thao này.

Để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho kỳ Olympic 2008, đặc biệt là lễ khai mạc, chính quyền Trung Quốc đã kêu gọi sự đoàn kết, nhất trí và phối hợp của nhiều lực lượng; xây dựng các kế hoạch phòng chống khủng bố từ xa và nhiều tầng lớp. Thành phố đã tiến hành nhiều đợt diễn tập quy mô lớn về chống khủng bố, bắt cóc, hỏa hoạn và những tình huống khẩn cấp khác.

Từ ngày 15-7-2008, công an thành phố Bắc Kinh đã triển khai ba vành đai kiểm tra đường bộ, siết chặt công tác kiểm tra an ninh đối với tất cả các phương tiện giao thông và hành khách trên các tuyến đường vào thành phố. Vành đai kiểm tra an ninh thứ nhất bao gồm hàng trăm chốt kiểm tra trên các tuyến đường cao tốc, đường quốc lộ, các tuyến đường đi qua các thị trấn, làng xã nối liền thành phố Bắc Kinh với các tỉnh và thành phố lân cận. Vành đai thứ hai gồm các điểm kiểm tra trên các tuyến đường giao thông nối các quận, huyện đi vào khu trung tâm thành phố. Vành đai kiểm tra an ninh thứ ba gồm các tuyến phố chính tại các quận trung tâm thành phố.

Tại sân bay Bắc Kinh, công tác kiểm tra an ninh cũng được tăng cường tối đa với sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ và các thiết bị phát hiện chất nổ hiện đại. Riêng trong thời gian diễn ra lễ khai mạc, các chuyến bay đến và rời thủ đô Bắc Kinh sẽ bị cấm trong vòng 5 giờ. Các dàn tên lửa đất đối không được triển khai xung quanh sân vận động quốc gia cũng đã sẵn sàng ngăn chặn mọi nguy cơ khủng bố.

Bên cạnh sự nỗ lực của các lực lượng chức năng của Trung Quốc, công tác đảm bảo an ninh cho Olympic 2008 nhận được sự ủng hộ và phối hợp tích cực của cộng đồng quốc tế. Ngay từ năm 2004, Bộ Công an Trung Quốc đã cử các đoàn cán bộ tới Đức, Anh và Australia để học hỏi kinh nghiệm đảm bảo an ninh, từ các biện pháp đảm bảo trật tự, đến cách giải tỏa đám đông cổ động viên, phối hợp với lực lượng an ninh ở sân vận động, bám theo các đám cổ động viên tụ tập ở những địa điểm ăn mừng và sẵn sàng trấn áp các hành động quá khích...

Ngày 31-10-2007, Đại hội đồng LHQ đã thông qua nghị quyết “Xây dựng một thế giới hòa bình và tốt đẹp hơn thông qua thể thao và lý tưởng Olympic”, kêu gọi các vùng xung đột trên thế giới đình chiến trong thời gian diễn ra Olympic 2008 và Paralympic 2008 tại Bắc Kinh. Cảnh sát quốc tế (Interpol), Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO) đã cam kết phối hợp và cung cấp kỹ năng để đảm bảo an toàn cho các sự kiện lớn trước nguy cơ khủng bố, bao gồm cả các hình thức mới như khủng bố sinh học và hóa học.

Quảng bá tinh thần Olympic

Trong thành công của mọi sự kiện thể thao quốc tế, không thể không nhắc đến các tình nguyện viên. Tại Olympic Bắc Kinh 2008, Trung Quốc huy động khoảng 100.000 tình nguyện viên chuyên phục vụ các cuộc thi đấu, 400.000 tình nguyện viên tại thành phố và hơn 1 triệu tình nguyện viên xã hội. Các tình nguyện viên này ngoài việc làm công tác hỗ trợ cho các sự kiện thể thao và giúp đỡ du khách, còn đại diện cho hình ảnh phát triển hòa bình của Trung Quốc và quảng bá tinh thần Olympic đến du khách đến từ khắp nơi trên thế giới. Bên cạnh các tình nguyện viên trong nước, Olympic Bắc Kinh sẽ có sự tham gia của khoảng 22.000 tình nguyện viên nước ngoài đến hỗ trợ.

Ngoài các tình nguyện viên được lựa chọn và trực tiếp tham gia phục vụ Olympic, tất cả người dân Trung Quốc và du khách nước ngoài cũng được kêu gọi hành động vì thành công của Olympic. Mọi người dân có thể tham gia gián tiếp bằng cách thực hiện nghiêm túc các quy định về sử dụng các phương tiện giao thông để hạn chế ô nhiễm; thực hiện quy định đối với khán giả tại các địa điểm thi đấu; thực hiện lối sống văn minh đô thị, từ bỏ các thói quen thiếu văn minh như hút thuốc lá, xả rác bừa bãi, làm mất vệ sinh nơi công cộng và chen lấn mất trật tự.

Kết quả thăm dò do Trung tâm Nghiên cứu Pew của Mỹ thực hiện, công bố ngày 22-7-2008 cho thấy rất rõ sự đoàn kết, nhất trí cũng như sự kỳ vọng của người dân Trung Quốc vào kỳ Olympic này. Có đến hơn 90% số người Trung Quốc hy vọng Olympic Bắc Kinh 2008 sẽ góp phần nâng cao uy tín của đất nước trên thế giới và đại hội thể thao này sẽ diễn ra thành công tốt đẹp. 80% người Trung Quốc cho rằng Olympic Bắc Kinh năm 2008 có ý nghĩa quan trọng đối với cá nhân họ, đặc biệt là với người dân Bắc Kinh. Và khoảng 75% người Trung Quốc tin rằng các vận động viên nước nhà sẽ giành phần lớn huy chương.  

Ban tổ chức Olympic 2008 đã ban hành Quy tắc xem thi đấu tại sân vận động và nhà thi đấu Olympic. Theo đó, khán giả không được đưa vào sân hoặc nhà thi đấu 12 loại đồ vật, gồm: loa, còi, trống, ô cán dài, biểu ngữ, băng rôn, truyền đơn, cờ của các nước không tham gia thi đấu Olympic và Paralympic, chai nước, thực phẩm hộp cứng; các đồ vật dễ vỡ, thiết bị chụp ảnh ghi hình chuyên dụng, dao, gậy chơi bóng, dụng cụ thể thao, chân máy ảnh - máy ghi hình, bật lửa, diêm, xe đạp, bàn trượt, giày trượt; máy bộ đàm, thiết bị phát vô tuyến. Ngoài ra, khán giả khi vào xem các trận đấu không được giương ô, mặc đồng loạt quần áo có biểu trưng quảng cáo, phân phát các sản phẩm quảng cáo khuyến mãi và chuyển phát thông tin truyền hình ở nơi thi đấu khi chưa được phép. 

Bài 4: Chương trình khai mạc: Bí mật không khác gì chương trình hạt nhân quân sự

Quang Hưng (tổng hợp)

Bài 1: Sức mạnh nhân tạo gia tăng yếu tố “thiên thời”

Bài 2: Sân chơi đã sẵn sàng!

In trang Về đầu trang

CÁC TIN, BÀI KHÁC >>
Biểu tượng của Thế vận hội Bắc Kinh 2008  (31/07/2008,23:07)
Bắc Kinh rực rỡ đón chào Olympic 2008  (31/07/2008,22:47)
Đại hội thể thao Olympic Bắc Kinh 2008: Bài 2: Sân chơi đã sẵn sàng!  (31/07/2008,15:07)
Nga: Tìm bí ẩn của hồ sâu nhất thế giới  (30/07/2008,15:57)
Đại hội thể thao Olympic Bắc Kinh 2008 - Bài 1: Sức mạnh nhân tạo gia tăng yếu tố “thiên thời”  (30/07/2008,15:17)
Tìm kiếm sự sống ngoài trái đất   (29/07/2008,23:26)
Trung Quốc: Bùng nổ “công dân số”   (29/07/2008,23:22)
Thanh niên và bia rượu - Bài 2: Tìm giải pháp cứu “tương lai đất nước”  (29/07/2008,15:21)
Sau thuê xe đạp đến ô tô điện  (29/07/2008,14:16)
Thanh niên và bia rượu - Bài 1: Những “ma men” tuổi mới lớn  (28/07/2008,15:32)