Sách Trắng quốc phòng năm 2012 của Nhật Bản: Cảnh báo hoạt động của hải quân Trung Quốc

Ngày 31-7, Chính phủ Nhật Bản công bố Sách Trắng quốc phòng năm 2012. Theo đó Bộ Quốc phòng nước này đã bày tỏ quan ngại trước việc các tàu hải quân Trung Quốc đang xuất hiện thường xuyên hơn trên Thái Bình Dương.  Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy Tokyo đặc biệt chú trọng đến sức mạnh quân sự của Trung Quốc đang gia tăng hết sức nhanh chóng.
Sách Trắng quốc phòng năm 2012 của Nhật Bản: Cảnh báo hoạt động của hải quân Trung Quốc

Ngày 31-7, Chính phủ Nhật Bản công bố Sách Trắng quốc phòng năm 2012. Theo đó Bộ Quốc phòng nước này đã bày tỏ quan ngại trước việc các tàu hải quân Trung Quốc đang xuất hiện thường xuyên hơn trên Thái Bình Dương.  Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy Tokyo đặc biệt chú trọng đến sức mạnh quân sự của Trung Quốc đang gia tăng hết sức nhanh chóng.

Bày tỏ mối quan ngại từ Trung Quốc
 
Sách Trắng quốc phòng 2012 nhận định Trung Quốc nhiều khả năng mở rộng phạm vi các hoạt động trên biển, tiến hành các chiến dịch và huấn luyện như các hoạt động thường kỳ trên các vùng biển gần Nhật Bản, trong đó gồm có biển Hoa Đông, Thái Bình Dương và biển Đông. Sách gồm 482 trang, trong đó có hơn 20 trang phân tích sự lớn mạnh không ngừng của quân đội Trung Quốc trong những năm gần đây.

Chính phủ Nhật Bản cho rằng việc thiếu tính minh bạch trong thông tin liên quan đến quốc phòng của Trung Quốc đang gây lo ngại các quốc gia khu vực Đông Á, trong đó có Nhật Bản. Các chuyên gia quốc phòng Nhật Bản nói rằng ngân sách quốc phòng của Trung Quốc đã tăng khoảng 30 lần trong 24 năm qua. Hồi tháng 3-2012, Trung Quốc thông báo ngân sách quốc phòng nước này cho năm 2012 sẽ tăng 11,2% so với năm 2011, lên mức 106,4 tỷ USD (theo THX).

Trung Quốc đã đưa vào thử nghiệm tàu sân bay đầu tiên, đồng thời hải quân Trung Quốc gia tăng đáng kể hoạt động tại biển Hoa Đông và biển Đông qua việc điều động chiến hạm đến khu vực này thường xuyên hơn, nhằm nâng cao năng lực triển khai tại các vùng biển xa.

Tàu tuần tra Nhật Bản từng cảnh cáo tàu đánh cá Trung Quốc xâm phạm lãnh hải.

Tàu tuần tra Nhật Bản từng cảnh cáo tàu đánh cá Trung Quốc xâm phạm lãnh hải.

Nhật Bản gần đây nhiều lần cáo buộc tàu tuần tra Trung Quốc vi phạm lãnh hải của Nhật Bản. Tháng 6-2011, tàu chiến Trung Quốc đã đi qua vùng biển giữa đảo Okinawa và Miyako của Nhật Bản, ra Thái Bình Dương để tiến hành diễn tập.

Sách Trắng quốc phòng cũng nhấn mạnh rằng Nhật Bản cần chú ý tới các hoạt động của tàu chiến Trung Quốc trên biển Hoa Đông, nơi Bắc Kinh và Đài Loan đều khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) do Nhật Bản quản lý thuộc tỉnh Okinawa. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Satoshi Morimoto cho biết: “Có một mức độ nhất định về sự cảnh giác đối với Trung Quốc, không chỉ đến từ Nhật Bản mà hầu hết là khu vực Đông Nam Á”.

Đây là lần đầu tiên, Sách Trắng quốc phòng Nhật Bản đặt ra những câu hỏi liên quan tới với việc làm thế nào để đối phó trước những hành động của Trung Quốc và cũng lần đầu tiên đề cập tới mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) khi cho rằng mối quan hệ này đang trở nên phức tạp.

Xác định mối liên minh với Mỹ

Sách Trắng quốc phòng được công bố vào thời điểm các quan chức cấp cao, các cố vấn tình báo và các chuyên gia hải quân Trung Quốc kêu gọi Bắc Kinh nên có hành động cứng rắn hơn với các bên tranh chấp lãnh thổ liên quan. Các chính trị gia Trung Quốc đề nghị chính phủ ở Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Lưu Cầu của Nhật Bản, kể cả đảo Okinawa vốn là nơi có nhiều căn cứ quân sự quan trọng của Mỹ.
 
Trả lời phỏng vấn tờ Yomiuri Shimbun, Tiến sĩ Dương Trung Mỹ, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc Đương đại ở Nhật Bản, cho biết nội dung của Sách Trắng quốc phòng Nhật Bản năm nay báo hiệu một sự điều chỉnh lớn của Tokyo về đường lối ngoại giao và quân sự đối với Trung Quốc.

Theo ông, “trước đây không hề có chuyện Nhật Bản công bố sách trắng quốc phòng chuyên phân tích vấn đề quốc phòng của Trung Quốc. Điều này chứng tỏ Nhật Bản rất nhạy cảm và cảnh giác trước sự lớn mạnh quân sự của Trung Quốc. Nhật Bản đặc biệt chú ý tới sức mạnh quân sự của Trung Quốc hồi năm ngoái, sau khi Bắc Kinh tuyên bố quần đảo Điếu Ngư/Senkaku là lợi ích cốt lõi của họ. Điều này khiến Nhật Bản cảm thấy cần phải tiến hành một sự điều chỉnh lớn trong chính sách ngoại giao và quân sự đối với Trung Quốc”.

Tokyo cũng tái xác định tầm quan trọng trong mối quan hệ liên minh với Mỹ. “Sự hiện diện của các lực lượng Mỹ tại Nhật Bản có chức năng ngăn cản những bất trắc trong khu vực và mang lại an ninh đối với các nước trong khu vực”.

HẠNH CHI (tổng hợp)

Tin cùng chuyên mục