|
|
Áp phích chương trình cảnh báo tôm tăng giá của CITAC.
|
Tôm là loại hải sản thông dụng và được ưa chuộng nhất tại Mỹ không bao lâu nữa sẽ trở thành một món ăn xa xỉ do thuế nhập khẩu tăng, nhất là sau phán quyết sơ bộ của Bộ Thương mại Mỹ áp đặt thuế “trừng phạt” tôm nhập khẩu từ Việt Nam và Trung Quốc (phán quyết cuối cùng sẽ được đưa ra vào ngày 24-11).
Cũng dễ hiểu thôi vì hiện mỗi năm người Mỹ dùng hết 500.000 tấn tôm, trong đó hết 90% phải nhập khẩu. Theo Ủy ban Đặc trách về tôm của Mỹ, nếu áp dụng mức thuế trên, giá tôm sẽ tăng 44% dẫn tới hàng loạt những hệ lụy khác như doanh thu của các nhà bán lẻ, nhà hàng giảm, nhiều người mất việc làm…
Theo ông Tom Elliott, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc tập đoàn Slade Gorton tại San Francisco, mỗi năm tập đoàn nhập khẩu 875 tấn tôm. Do đó, theo ông: “Bất kỳ loại thuế nào mà chúng tôi phải trả cuối cùng cũng dẫn tới việc buộc người tiêu dùng phải gánh chịu giá cao hơn”.
Tờ tạp chí Business Week số ra ngày 8-7 dẫn lời ông Richard A. Fisher, Phó đại diện Thương mại Mỹ thời Tổng thống Clinton cho rằng phán quyết sơ bộ của Bộ Thương mại Mỹ về thuế tôm của Việt Nam và Trung Quốc là “một thông điệp hoàn toàn sai trái, gây nên nhiều hậu quả trong mối quan hệ thương mại giữa Mỹ và Việt Nam cũng như các nước đang phát triển”.
Theo tờ tạp chí, ông Fisher là người tham gia thương thuyết năm 2000 đưa tới hiệp định thương mại Việt-Mỹ mà chính Quốc hội Mỹ thông qua và Tổng thống George W.Bush đã ký ban hành. Theo ông Fisher, để thúc đẩy quan hệ thương mại giữa hai nước theo tinh thần hiệp định thương mại, Việt Nam thực hiện cam kết đẩy mạnh nhập khẩu vào Mỹ. Tôm là sản phẩm xuất khẩu có thế mạnh của Việt Nam và Mỹ là thị trường nhập khẩu lớn. Điều này hoàn toàn hợp lý.
|
|
Chế biến tôm xuất khẩu tại Công ty Kim Anh, Sóc Trăng, Việt Nam. |
Tờ Business Week cho rằng đây là một bằng chứng mới nhất cho thấy Mỹ đã hành động sai trái trong quan hệ thương mại với Việt Nam. Tờ tạp chí nhắc lại trong năm 2002, Quốc hội Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát đã quyết định dán nhãn cá da trơn nhập từ Việt Nam do các ngư dân tại bang Mississippi đề nghị. Bang này có tiếng nói mạnh do là quê nhà của lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Trent Lott.
Cùng quan điểm với ông Fisher, ông Wally Stavens, chủ tịch Nhóm đặc trách về tôm kiêm chủ tịch Hiệp hội Các nhà phân phối thủy hải sản ở Mỹ (ASDA) cho rằng những nước gần xích đạo có điều kiện thời tiết thuận lợi cho việc nuôi trồng hải sản, vì thế không lạ gì khi sản lượng tôm thu hoạch luôn ở mức cao.
Tờ The Washington Post (Mỹ) số ra ngày 7-7 cho rằng, các nhà kinh tế xem luật chống phá giá của Mỹ (đang được Bộ Thương mại Mỹ tăng cường) chỉ là một hình thức trá hình của chính sách bảo hộ mậu dịch, đi ngược lại quan điểm tự do mậu dịch mà Mỹ luôn luôn đề cao.
Nhóm đặc trách về tôm được ASDA và Liên minh hành động thương mại ngành công nghiệp tiêu dùng (CITAC) thành lập nhằm đấu tranh cho quyền lợi người tiêu dùng tôm tại Mỹ. Sau phán quyết sơ bộ của Bộ Thương mại Mỹ về thuế nhập khẩu tôm của Việt Nam và Trung Quốc, nhóm này đã phát động chiến dịch thông báo cho người tiêu dùng về khả năng tăng giá tôm.
Chiến dịch được đăng trên Internet có tiêu đề: “Thuế tôm đủ để làm khách hàng mất ngon” kèm theo hình ảnh 2 dĩa tôm chiên bột với chú thích dưới mỗi dĩa là “10,99USD cho buổi ăn tối với tôm chiên trước khi áp đặt thuế” và “15,99USD cho bữa ăn tối với tôm chiên sau khi áp đặt thuế”.
Trang web này còn cung cấp nhiều dữ kiện liên quan đến vụ kiện tụng tôm, rút những nhan đề làm nổi rõ mối đe dọa của việc tăng thuế với tôm trong tiêu dùng và đối với việc làm.
Thông tin này sẽ in thành những tờ rơi phổ biến khắp nơi công cộng ở Mỹ trong nhiều tuần tới (tham khảo tại địa chỉ http://www.citac.info/shrimp/print/ShrimpTariffs_AdforUSAToday.pdf).
Theo ông Russ Mentzer, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Công ty Hải sản King&Prince tại Brunswick, bang Georgia và là thành viên của nhóm đặc trách về tôm: “Chúng tôi muốn cho người tiêu dùng biết rằng trường hợp này (áp đặt thuế tôm Việt Nam và Trung Quốc) sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới túi tiền của những người Mỹ thưởng thức tôm”, “Điều đơn giản rằng nếu những người nuôi tôm trong nước chiến thắng thì người tiêu dùng Mỹ thua”.
|
Phòng Thương mại Mỹ tại Hà Nội ngày 7-7 cho rằng quyết định sơ bộ của Washington về việc áp đặt các mức thuế chống phá giá lên tới 93,13% đối với các mặt hàng tôm Việt Nam nhập khẩu vào Mỹ có thể làm phương hại đến quan hệ thương mại giữa hai nước.
Trong một tuyên bố, Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ tại Hà Nội Terence Anderson nói họ “rất lo lắng” về tuyên bố của Bộ Thương mại Mỹ và cho rằng đây là “lời đe dọa nghiêm trọng cản trở thương mại giữa hai nước”. Ông còn cho biết tổ chức này sẽ vận động để đạt được “một kết quả công bằng” cho vụ kiện và ủng hộ lý lẽ của phía Việt Nam rằng giá tôm của họ rẻ là nhờ phương pháp nuôi tôm có hiệu quả.
Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ phản đối Bộ Thương mại Mỹ đánh thuế đối với tôm nhập khẩu từ Việt Nam Ngay sau phán quyết sơ bộ ngày 6-7 của Vụ Thương mại quốc tế (ITA) thuộc Bộ Thương mại Mỹ (DOC) về vụ kiện “bán phá giá” tôm, Đại sứ quán nước ta tại Mỹ đã khẳng định các công ty Việt Nam không bán phá giá tôm vào thị trường Mỹ và bất cứ mức thuế nào áp dụng đối với tôm nhập khẩu từ Việt Nam đều không hợp lý.
Trả lời câu hỏi của các cơ quan truyền thông Mỹ và các hãng thông tấn nước ngoài đang hoạt động tại Mỹ, người phát ngôn Đại sứ quán nước ta tại Mỹ Bạch Ngọc Chiến cho rằng phán quyết của Bộ Thương mại Mỹ không phù hợp với luật buôn bán tự do và công bằng. Phán quyết này sẽ tác động tiêu cực tới hàng triệu người nuôi tôm Việt Nam, người tiêu dùng Mỹ và quan trọng hơn sẽ ảnh hưởng quan hệ thương mại giữa hai nước. |
VŨ MINH
|