HS lớp 4 bị nước cuốn trôi ở Đồng Nai, thi thể được tìm thấy ở Bình Dương.

Tối 28-9, thi thể của cháu N. T. T. (11 tuổi, học sinh lớp 4, Trường tiểu học C. V. A. huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) đã được tìm thấy tại khu vực sông gần bến đò Tân Uyên (thị xã Tân Uyên, Bình Dương). 
Khu vực cháu T. bị cuốn trôi
Khu vực cháu T. bị cuốn trôi

Địa điểm này nằm ở hạ nguồn sông Đồng Nai, cách khu vực em T. bị nước cuốn trôi khoảng 10km.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ chiều 27-9, em T. trên đường đi học về đến khu vực đoạn đường Bưng Mua trong cụm công nghiệp Thạnh Phú thuộc xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu thì trời đổ mưa lớn, nước chảy xiết trên đường. Không may T. bị rơi chiếc dép nên xuống nhặt thì bất ngờ bị nước cuốn trôi xuống hệ thống thoát nước.

Thấy vậy, hai bạn học đi cùng hô hoán để nhân viên bảo vệ công ty gần đó đến cứu, nhưng không kịp. Sau đó hàng chục công nhân đã ra chặn các miệng cống ở khu vực để tìm cháu T., nhưng chỉ vớt được chiếc cặp của cháu.

Được biết, đoạn đường trên có hệ thống cống đang thi công nhưng không có nắp đậy.

Tin cùng chuyên mục