Hung thủ cắt cổ phụ huynh bị “tâm thần”

Sáng 30-8, Công an quận Bình Tân (TPHCM) cho biết, qua truy xét, nghi phạm cắt cổ hai phụ huynh đón con trước cổng trường Tân Tạo A vào chiều 27-8 được xác định là N.V.T (33 tuổi, ngụ phường Tân Tạo A, quận Bình Tân). Sau khi gây án, nghi phạm được gia đình đưa lên Bệnh viện tâm thần Trung ương II (Biên Hòa, Đồng Nai) để chữa bệnh.
Hung thủ cắt cổ phụ huynh bị “tâm thần”

(SGGPO).- Sáng 30-8, Công an quận Bình Tân (TPHCM) cho biết, qua truy xét, nghi phạm cắt cổ hai phụ huynh đón con trước cổng trường Tân Tạo A vào chiều 27-8 được xác định là N.V.T (33 tuổi, ngụ phường Tân Tạo A, quận Bình Tân). Sau khi gây án, nghi phạm được gia đình đưa lên Bệnh viện tâm thần Trung ương II (Biên Hòa, Đồng Nai) để chữa bệnh.

Anh Phúc vẫn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Quốc Ánh

Anh Phúc vẫn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Quốc Ánh

Theo điều tra ban đầu, chiều 27-8, nghi phạm chạy xe Air Blade từ nhà đến trường tiểu học Tân Tạo A nơi đang có hàng trăm phụ huynh đang đứng trước cổng trường đón con. Nghi phạm dựng xe bên đường và tiến qua cổng trường áp sát từ phía sau anh Hồ Đức Luận (31 tuổi, quê Vĩnh Long) và kề dao cứa cổ phụ huynh này từ trái sang phải. Thấy người lạ mặt cứa cổ mình, anh Luận quay lại nói “mày cắt nhầm người rồi”. Hắn đáp trả “nhầm gì mà nhầm”, rồi tiếp tục từ phía sau giơ dao cắt cổ anh Phan Văn Phúc (28 tuổi, quê Vĩnh Long) cũng đang đứng chờ đón con.

Thấy cổ nhói đau, chảy máu, anh Phúc quay lại truy hô và đuổi theo hung thủ. Trong lúc tháo chạy, kẻ này giấu con dao vào ống tay áo giấu sau lung và nhảy lên xe rồ ga tẩu thoát về hướng quốc lộ 1A. Anh Phúc và anh Luận được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời và rất may không nguy hiểm đến tính mạng.

Hiện, công an quận Bình Tân đang làm các thủ tục giám định tâm thần đối với hung thủ để làm rõ hành vi.

Sơn Hải

- Thông tin liên quan:

>> Hai phụ huynh bị kẻ lạ mặt cắt cổ khi đón con

Tin cùng chuyên mục