Hủy bỏ buổi đấu giá tranh Picasso

Hủy bỏ buổi đấu giá tranh Picasso
Hủy bỏ buổi đấu giá tranh Picasso ảnh 1
Bức “Chân dung Angel Fernandez de Soto”.

Buổi đấu giá tranh của danh họa Picasso dự kiến tổ chức tại New York đã bị hủy bỏ vào giờ chót do tác phẩm “Chân dung Angel Fernandez de Soto” (1903) – “cái đinh” của buổi đấu giá - bị rút ra khỏi danh sách. Ngài Andrew Lloyd Webber đã mua bức tranh trên hồi năm 1995 với giá 28 triệu USD và dự đoán lần này bức tranh sẽ đấu giá được khoảng 60 triệu USD.

Tuy nhiên, con cháu của chủ cũ bức tranh đã lên tiếng đòi lại quyền sở hữu, với lý do gia đình họ đã bị quân phát xít Đức ép buộc bán bức tranh này thời kỳ những năm 1930.

B.Tr. (Theo BBC)

Tin cùng chuyên mục