Huy động hơn 10.000 cán bộ coi thi tuyển sinh lớp 10

Năm nay, TPHCM có 135 hội đồng thi, với 126 hội đồng thi thường và 9 hội đồng thi chuyên. Tổng số thí sinh tham dự kỳ thi đối với lớp 10 thường là 74.180 học sinh, số thí sinh thi vào các trường chuyên, lớp chuyên là 6.147 học sinh.
Huy động hơn 10.000 cán bộ coi thi tuyển sinh lớp 10

Ngày 30-5, thông tin từ Sở GD-ĐT TPHCM, công tác chuẩn bị kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2019-2020 đã hoàn tất.

Năm nay, TP có 135 hội đồng thi, với 126 hội đồng thi thường và 9 hội đồng thi chuyên. Tổng số thí sinh tham dự kỳ thi đối với lớp 10 thường là 74.180 học sinh, số thí sinh thi vào các trường chuyên, lớp chuyên là 6.147 học sinh.

Như vậy, so với tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của các trường THPT công lập là 67.299 học sinh, sẽ có hơn 13.000 học sinh không trúng tuyển vào lớp 10 công lập. Những học sinh không trúng tuyển vào lớp 10 công lập có thể lựa chọn các hình thức học nghề, học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp hoặc các trường THPT dân lập, tư thục.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay, tiếng Anh là môn dẫn đầu số lượng thí sinh đăng ký thi chuyên nhiều nhất với 2.343 học sinh. Kế đến là môn Toán với 1.095 thí sinh, môn Văn 892 thí sinh.

Năm nay, Sở GD-ĐT đã huy động 10.251 cán bộ coi thi và 675 lãnh đạo phụ trách hội đồng thi. Riêng công tác lên điểm, ghi điểm, rọc phách, so dò và thu phát bài thi của học sinh, TP cũng huy động hơn 4.000 cán bộ, giáo viên. Trong đó, 3 môn Văn, Toán và Ngoại ngữ cùng dẫn đầu số lượng giáo viên chấm thi với 720 người.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm nay sẽ diễn ra trong 2 ngày 2 và 3-6. Dự kiến, ngày 13-6, Sở GD-ĐT sẽ công bố kết quả thi và bắt đầu nhận đơn phúc khảo bài thi.

Ngày 14-6 công bố điểm chuẩn trường, lớp chuyên và diện tuyển thẳng. Ngày 10-7, công bố điểm chuẩn lớp 10 thường và danh sách học sinh trúng tuyển vào 112 trường THPT công lập.

Tin cùng chuyên mục