Hủy ngày hội thanh trà vì mất mùa

Sáng 28-8, ông Tôn Thất Đào, Chủ tịch UBND phường Thủy Biều, thành phố Huế cho biết, để đảm bảo uy tín thương hiệu đặc sản thanh trà Huế, địa phương không tổ chức Ngày hội thanh trà năm 2013.
Hủy ngày hội thanh trà vì mất mùa

(SGGPO). – Sáng 28-8, ông Tôn Thất Đào, Chủ tịch UBND phường Thủy Biều, thành phố Huế cho biết, để đảm bảo uy tín thương hiệu đặc sản thanh trà Huế, địa phương không tổ chức Ngày hội thanh trà năm 2013. Nguyên nhân là do thời tiết nắng nóng cộng các loại sâu bệnh tấn công khiến cây thanh trà đậu trái ít hơn mọi năm. Số còn lại kết trái nhỏ bé và gần đến ngày thu hoạch thì rụng bất thường.

Hiện Thừa Thiên - Huế có trên 1.000ha trồng cây thanh trà tập trung chủ yếu ở phường Thủy Biều (thành phố Huế), xã Hương Vân (thị xã Hương Trà), xã Phong Thu (huyện Phong Điền)…

Thanh trà được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp giấy chứng nhận thương hiệu sản phẩm với tên gọi “Thanh trà Huế” đã giúp hàng ngàn hộ gia đình vươn lên thoát nghèo. Nhưng năm nay, trái thanh trà mất mùa không chỉ gây thiệt hại kinh tế hàng tỷ đồng mà còn ảnh hưởng đến thương hiệu của thanh trà Huế.

Trái thanh trà Huế gần đến ngày thu hoạch thì bị rụng một cách bất thường.

Trái thanh trà Huế gần đến ngày thu hoạch thì bị rụng một cách bất thường.

 Văn Thắng

Tin cùng chuyên mục