Hủy phép nhiều tuyến đường sử dụng vỉa hè để kinh doanh

Ngày 9-8, UBND TPHCM quyết định điều chỉnh danh mục các tuyến đường cho phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè làm bãi giữ xe công cộng có thu phí, phục vụ kinh doanh dịch vụ, buôn bán hàng hóa và cho phép đậu xe dưới lòng đường có thu phí.

(SGGPO).- Ngày 9-8, UBND TPHCM quyết định điều chỉnh danh mục các tuyến đường cho phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè làm bãi giữ xe công cộng có thu phí, phục vụ kinh doanh dịch vụ, buôn bán hàng hóa và cho phép đậu xe dưới lòng đường có thu phí.

Theo đó, UBND TPHCM hủy bỏ 42 tuyến, điều chỉnh 6 tuyến và bổ sung 1 tuyến đối với tuyến đường cho phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè làm bãi giữ xe công cộng có thu phí; hủy bỏ 99 tuyến và điều chỉnh 1 tuyến đối với tuyến đường cho phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè phục vụ kinh doanh dịch vụ, buôn bán hàng hóa; hủy bỏ 36 tuyến, điều chỉnh 12 tuyến và bổ sung 15 tuyến đối với tuyến đường cho phép đậu xe dưới lòng đường có thu phí.

Quốc Hùng

Tin cùng chuyên mục