Huỳnh Thanh Thân đoạt Giải nhất cuộc thi Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Ngày 11-6, tại TPHCM, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Đoàn TNCS TPHCM, Bộ Giáo dục – Đào tạo, Trường Đại học Nguyễn Nguyễn Tất Thành, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục EGROUP, Báo Tiền phong và Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức vòng chung kết cá nhân xếp hạng và trao giải cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2016.
Huỳnh Thanh Thân đoạt Giải nhất cuộc thi Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(SGGPO).- Ngày 11-6, tại TPHCM, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Đoàn TNCS TPHCM, Bộ Giáo dục – Đào tạo, Trường Đại học Nguyễn Nguyễn Tất Thành, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục EGROUP, Báo Tiền phong và Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức vòng chung kết cá nhân xếp hạng và trao giải cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2016.

Sau 3 tháng phát động, cuộc thi đã thu hút hơn 340.000 lượt thí sinh trong nước và thanh niên, sinh viên Việt Nam đang học tập, làm việc ở 27 nước trên thế giới tham gia. Qua hai phần thi trắc nghiệm và tự luận diễn ra từ đầu tháng 3 đến cuối tháng 5-2016, 36 thí sinh xuất sắc nhất tiếp tục tranh tài ở vòng chung kết vào sáng 11-6.

Kết quả chung cuộc, thí sinh Huỳnh Thanh Thân, học sinh lớp 11B, Trường THPT Trần Bình Trọng (tỉnh Khánh Hòa) xuất sắc đoạt giải nhất. Ở giải tập thể khối sở giáo dục – đào tạo, giải nhất thuộc về Sở Giáo dục – Đào tạo TPHCM. Hai trường Đại học Nguyễn Tất Thành và Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đoạt giải nhất khối các trường.  

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong và Thứ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa chúc mừng thí sinh Huỳnh Thanh Thân đoạt giải nhất cuộc thi.

Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng các thí sinh đoạt giải. Đồng chí Võ Văn Phuông nhấn mạnh, các bạn trẻ cần phải học Bác ngay trong cách học, trong thái độ đối với việc học, trong cách nói, cách viết, cách làm, cách ăn, ở, đối nhân xử thế, cách ngoại giao của Bác… Cần phải học đi học lại những điều Bác nói, Bác viết, Bác làm, phải bắt đầu từ những việc làm cụ thể nhất. Từ đó tạo chuyển biến tích cực trên thực tế, góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, nhằm xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Các thí sinh đoạt giải nhì, ba và khuyến khích cuộc thi

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông cũng đề nghị Bộ Giáo dục – Đào tạo sớm hoàn thiện chương trình, giáo trình, tiếp tục chỉ đạo các sở giáo dục, trường học, đưa việc giảng dạy, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong hệ thống giáo dục quốc dân; triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII để việc học và làm theo Bác trong giới trẻ ngày càng phát huy hiệu quả.


TUẤN VŨ

Tin cùng chuyên mục