IAEA cho rằng Triều Tiên đang tái khởi động lò phản ứng hạt nhân

IAEA cho rằng Triều Tiên đang tái khởi động lò phản ứng hạt nhân

(SGGPO).- Báo Straits Times (Singapore) ngày 5-9 đưa tin, Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã phát hiện hơi nước cũng như nước thoát ra từ một lò phản ứng tại nhà máy hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên. Đây là cơ sở để IAEA đặt giả thiết rằng Triều Tiên đang vận hành lò phản ứng này trong bối cảnh các nước phương Tây luôn nêu rõ lo ngại khả năng Triều Tiên chế tạo bom nguyên tử.

Trong báo cáo thường niên vừa được công bố, IAEA cho biết, từ tháng 8-2013, thông qua phân tích các hình ảnh vệ tinh cơ quan này đã thấy hơi nước bốc lên và nước làm nguội được thải ra từ lò phản ứng 5 MW của của nhà máy hạt nhân Yongbyon.

Từ tháng 4-2009, Triều Tiên đã trục xuất các nhân viên giám sát của IAEA nên việc tiếp cận của cơ quan này để tìm hiểu về việc phát triển hạt nhân của Triều Tiên gặp nhiều trở ngại. Năm 2007, Triều Tiên đã đóng cửa nhà máy Yongbyon nhưng do căng thẳng với các nước, năm 2013, nước này đã tuyên bố sẽ tái khởi động nhà máy trên.

Nhà máy Yongbyon

NHƯ QUỲNH

Tin cùng chuyên mục