Indonesia mở chiến dịch tranh cử tổng thống

Ngày 23-9, Indonesia đã khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống, dự kiến diễn ra vào tháng 4 năm sau. Theo giới quan sát, đây là cuộc chạy đua giữa Tổng thống Joko Widodo với cựu tướng lĩnh quân đội Prabowo Subianto.
Đương kim Tổng thống Indonesia Joko Widodo (phải) và đối thủ Prabowo Subianto sẽ tranh cử Tổng thống vào năm sau. Ảnh: Reuters
Đương kim Tổng thống Indonesia Joko Widodo (phải) và đối thủ Prabowo Subianto sẽ tranh cử Tổng thống vào năm sau. Ảnh: Reuters

Trong chiến dịch tranh cử, 2 ứng cử viên trên đều cam kết tham gia cuộc đua tranh chức tổng thống một cách hòa bình và minh bạch. Chiến dịch tranh cử lần này được dự báo tập trung vào các vấn đề về kinh tế, tình trạng bất bình đẳng xã hội. Đang có một số lo ngại cho rằng hiện tượng tin giả sẽ xuất hiện trong vòng tranh cử ở Indonesia, gây nhiễu thông tin trong dư luận.

Thăm dò dư luận cho thấy, ông Widodo đang giành nhiều lợi thế trước đối thủ Subianto trong cuộc đua tranh sắp tới. Trước đó, trong cuộc bầu cử hồi năm 2014, ông Subianto từng bị thất bại trước Tổng thống Widodo. Dự kiến, vào ngày 17-4-2019,  khoảng 186 triệu cử tri Indonesia sẽ tham gia cuộc tổng tuyển cử bầu tổng thống, quốc hội và hội đồng địa phương. 

Tin cùng chuyên mục