Indonesia trả lại rác nhựa nhập khẩu

Indonesia đã gửi trả lại 7 container rác nhập khẩu từ Pháp và đặc khu Hồng Công (Trung Quốc). 

Theo CNA, một quan chức hải quan tại đảo Riau, Indonesia, ngày 30-7 cho biết các container này gồm rác thải, chất thải nhựa và vật liệu nguy hiểm, vi phạm quy tắc nhập khẩu.

7 container này là lô đầu tiên trong số 49 container chứa chất thải độc hại được vận chuyển trở lại nơi xuất xứ, gồm có Đức, Australia và Mỹ. Chính phủ đã cho các nhà nhập khẩu 90 ngày để trả lại toàn bộ 49 container nếu không muốn bị truy tố.

Thời gian gần đây, Jakarta đã tăng cường giám sát chất thải nhập khẩu. Hiện Indonesia vẫn cho phép nhập khẩu phế liệu nhựa nhưng không gây độc hại như loại rác nhựa trong các container nói trên.

Nhiều quốc gia ASEAN khác đã cấm nhập khẩu phế liệu nhựa. Khoảng 300 triệu tấn nhựa được sản xuất mỗi năm, theo Quỹ Tự nhiên toàn cầu, với phần lớn được thải ra các bãi rác hoặc gây ô nhiễm biển trong cuộc khủng hoảng mà quốc tế đang quan ngại. 

Tin cùng chuyên mục