Inocente: Khi nghệ thuật biến đổi cuộc sống

Ngày 16-8 vừa qua, bộ phim tài liệu Inocente kể về một nghệ sĩ tuổi teen vô gia cư đã được trình chiếu trên kênh truyền hình MTV. Bộ phim gợi mở cho khán giả nhiều suy nghĩ, trong đó có khía cạnh đáng chú ý: nghệ thuật biến đổi cuộc sống, số phận của một con người.
Inocente: Khi nghệ thuật biến đổi cuộc sống

Ngày 16-8 vừa qua, bộ phim tài liệu Inocente kể về một nghệ sĩ tuổi teen vô gia cư đã được trình chiếu trên kênh truyền hình MTV. Bộ phim gợi mở cho khán giả nhiều suy nghĩ, trong đó có khía cạnh đáng chú ý: nghệ thuật biến đổi cuộc sống, số phận của một con người.

Nhân vật chính trong phim là Inocente Izucar, một nữ họa sĩ 18 tuổi (ảnh). Gia đình cô là người Mexico nhập cư vào Mỹ. Tuổi thơ của Izucar là những tháng ngày lang thang sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Một thời gian sau khi sống tại Mỹ, cha của Izucar bị trục xuất về Mexico. Không tìm thấy lối thoát cho cuộc sống cơ cực, mẹ của Izucar đã định tìm đến cái chết. Cô bé Izucar đã khóc hết nước mắt, đứng trên cầu cầu xin mẹ cô bé “đừng nhảy”. Tuổi thơ Izucar thực sự là cơn ác mộng.

Nhưng rồi, ngã rẽ cuộc đời Izucar xuất hiện khi cô tình cờ gặp vợ chồng đạo diễn Sean Fine và Andrea Nix Fine 3 năm trước. Hai vợ chồng nhà Fine dự tính làm một bộ phim tài liệu về tình trạng trẻ em vô gia cư ở Mỹ sau khi một thống kê được đưa ra cứ 45 trẻ em Mỹ thì có 1 em sống lang thang. Tuy nhiên, sau khi gặp Izucar tại San Diego, 2 đạo diễn trên đã quyết định thay đổi kế hoạch, chuyển sang làm phim về họa sĩ nhí vô gia cư Izucar. “Có một cái gì đó già dặn trước tuổi ở Izucar và những ước mơ đặc biệt của cô bé đã cuốn hút chúng tôi”, bà Fine cho biết lý do thay đổi.

Vợ chồng đạo diễn Fine đã gặp Izucar tại ARTS (viết tắt của A Reason To Survive - Một lý do để tồn tại), tổ chức phi lợi nhuận tại San Diego. Đây là mái ấm thực sự cho trẻ em gặp hoàn cảnh bất hạnh trong cuộc sống. Ở ARTS, các em có cơ hội được học tập, được chuẩn bị hành trang đầy đủ để bước vào đời. Và cũng tại ARTS, Izucar cũng đã phát huy được năng khiếu hội họa của mình mà theo cô, mỗi một tác phẩm cô vẽ đều là một câu chuyện về cuộc sống. Giờ đây, không chỉ hợp tác với Fine, Izucar còn cộng tác với Yael Melamede và Shine Global. Các bộ phim của 2 nhà sản xuất này lên án sự lạm dụng và bóc lột trẻ em.

Inocente đã thay đổi cuộc sống của Izucar. Ngoài cát-xê, những khoản tiền từ một số hoạt động khác, Izucar cũng có nguồn thu nhập đáng kể từ các tác phẩm hội họa khi giá bán mỗi bức tranh dao 25 - 5.000 USD. Tại một buổi triển lãm các tác phẩm của Izucar tại khách sạn Tribeca Grand hồi đầu tháng này, 24 trong tổng số 30 tác phẩm của cô đã có người mua. Giờ đây, thay vì phải sống trong một căn hộ cũ nát, cô đã có một nơi ở rộng rãi, đầy đủ tiện nghi để có thể thỏa sức vẽ lên những câu chuyện của mình.

Đỗ Cao

Tin cùng chuyên mục