INTERPOL siết chặt tội phạm môi trường

INTERPOL siết chặt tội phạm môi trường

(SGGPO).- Kỳ họp thứ 79 của Đại hội đồng Interpol với chủ đề: “Những thách thức trong đấu tranh chống tội phạm trong thế kỷ 21” với sự tham dự của đại diện 188 quốc gia đã diễn ra ngày 8-11 tại thành phố Doha, Qatar.

Tại đây, Tổ chức Cảnh sát chống tội phạm quốc tế (INTERPOL) đã nhất trí áp dụng một giải pháp mới nhằm cụ thể hóa Công ước buôn bán các loài động vật bị đe doạ (CITES) trong cuộc chiến chống tội phạm môi trường.

INTERPOL siết chặt tội phạm môi trường ảnh 1

Loài hổ Thái Lan đang trong tình trạng báo động tuyệt chủng vì những vụ sát hại, buôn bán trái phép qua biên giới

Hiện nay, hầu hết những băng nhóm tội phạm môi trường hoạt động xuyên quốc gia và có liên quan đến những loại tội phạm nguy hiểm khác như giết người, cướp bóc, trộm cắp, tham nhũng… Vì vậy, theo INTERPOL, cảnh sát các nước cần hỗ trợ tích cực hơn Chương trinh phòng chống tội phạm môi trường do tổ chức này quản lý. Ngoài ra, INTERPOL còn yêu cầu thành lập Ủy ban phòng chống tội phạm môi trường và kêu gọi các nước thành viên đóng góp tài chính cũng như nhân lực cho hoạt động của ủy ban mới này.

HÀ NHI (Theo AP)

Tin cùng chuyên mục