Iran bắt 50 nghi phạm sau vụ tấn công ở thủ đô

Lực lượng an ninh đã bắt giữ ít nhất 50 nghi phạm tại tỉnh Kermanshah từ sau vụ tấn công tòa nhà Quốc hội Iran và lăng Đại Giáo chủ Ayatollah Khomeini ở thủ đô Tehran.

 
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bắn tên lửa từ Tây Iran vào tối 18-6, nhằm vào các căn cứ của khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở tỉnh Deir Ez Zor, Đông Syria. Ảnh: TEHRAN TIMES
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bắn tên lửa từ Tây Iran vào tối 18-6, nhằm vào các căn cứ của khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở tỉnh Deir Ez Zor, Đông Syria. Ảnh: TEHRAN TIMES

Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận tiến hành các cuộc tấn công ở Tehran làm 18 người chết hôm 7-6.

Các vụ bắt giữ diễn ra sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bắn 6 tên lửa đất đối đất từ 2 tỉnh Kermanshah và Kurdistan phía Tây Iran vào tối 18-6, nhằm vào các căn cứ của IS ở tỉnh Deir Ez Zor, Đông Syria, để trả thù vụ tấn công ở Tehran.

Hãng tin IRNA ngày 25-6 dẫn lời công tố viên Nemat Sadeqi cho biết: "Sau vụ tấn công khủng bố ở Tehran, hơn 50 nghi phạm thành viên và ủng hộ các nhóm khủng bố đã bị bắt tại tỉnh Kermanshah. Một số lượng lớn đai bom tự sát, kíp nổ điện tử và vũ khí đã được thu giữ từ các nghi phạm".

Sau vụ tấn công ở Tehran, chính quyền Iran đã công bố hàng loạt vụ bắt giữ. Ngày 24-6, lực lượng an ninh đã bắt giữ các thành viên một nhóm liên kết IS đã lên kế hoạch đánh bom và tấn công tự sát tại các trung tâm tôn giáo của người Hồi giáo Shiite, Reuters cho biết.

Tin cùng chuyên mục