Iran đặt tàu Mỹ trong tầm bắn

Phó Tư lệnh Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Mohammad Saleh Jokar tuyên bố, các tàu chiến Mỹ ở vùng Vịnh nằm trong tầm bắn của tên lửa Iran, đồng thời nhận định Washington không đủ sức cho một cuộc chiến tranh mới.

Hãng tin bán chính thức Fars của Iran ngày 17-5 dẫn lời ông Jokar nhấn mạnh: “Kể cả những tên lửa tầm ngắn của chúng tôi cũng có thể dễ dàng vươn tới các tàu chiến (Mỹ) ở vùng Vịnh”.

Trước đó một ngày, một quan chức giấu tên của Mỹ cho biết tên lửa của Iran đã được đưa lên những chiếc thuyền nhỏ ở Vịnh Persian. Trong khi đó, theo BBC, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông không muốn có chiến tranh với Iran trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa 2 nước. Trong một cuộc họp vào ngày 17-5, Tổng thống Donald Trump nói với các trợ lý của ông rằng ông không muốn áp lực của Mỹ với Iran trở thành xung đột. Mỹ đã triển khai đến vùng Vịnh tàu sân bay, tàu chiến và máy bay đồng thời rút nhân viên ngoại giao khỏi Iraq trong những ngày gần đây.

Tin cùng chuyên mục