Iran khánh thành công viên điện gió 100 triệu USD

Iran vừa khánh thành công viên điện gió lớn nhất nước này, góp phần tăng sản lượng điện từ các nguồn năng lượng tái tạo. 
Iran khánh thành công viên điện gió 100 triệu USD

Theo truyền thông địa phương, công viên điện gió này nằm ở thành phố Tarom ở miền Bắc Iran, gồm 18 turbine gió và có công suất 61 megawatt/năm. Với việc trang bị những công nghệ mới nhất, công viên được Quỹ Phát triển quốc gia Iran tài trợ này có tổng trị giá đầu tư 100 triệu USD.

Iran đã đề ra một kế hoạch toàn diện để tận dụng các nguồn năng lượng tái tạo và hợp lý hóa tiêu thụ năng lượng nhằm giảm lệ thuộc vào các nhà máy điện sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Tin cùng chuyên mục