Iran phóng thử tên lửa hải đối hải đề phòng các mối đe dọa

Hải quân Iran ngày 23-2 đã phóng các tên lửa hành trình trong cuộc diễn tập quân sự đang diễn ra ở vùng biển phía Nam của Iran.

Theo hãng thông tấn Tasnim, các tên lửa hải đối hải Qader và Qadeer, với tầm bắn lần lượt từ 250km đến 300km, có thể được phóng từ các tàu chiến, hệ thống phòng thủ duyên hải và các máy bay quân sự. 

Cuộc tập trận hải quân này được tiến hành trên một khu vực rộng 2 triệu km² ở vùng biển phía Nam nước này trải dài từ eo biển Hormuz đến biển Oman và khu vực phía Nam Ấn Độ Dương. 

Tư lệnh hải quân Iran Hossein Khanzadi tuyên bố, các đơn vị hải quân Iran sẽ hoàn thiện kỹ năng đối phó với một loạt mối đe dọa và thử nghiệm vũ khí trong cuộc tập trận này.

Tin cùng chuyên mục