Iraq tiêu diệt thủ lĩnh và hàng chục tay súng của IS

Ngày 24-6, các lực lượng an ninh Iraq đã tiêu diệt thủ lĩnh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và 5 trợ tá của tên này trong một chiến dịch tại tỉnh Salahudin, miền Trung Iraq.
Lực lượng chống khủng bố Iraq tuần tra gần Thành Cổ ở tây Mosul trong chiến dịch giải phóng thành phố này từ IS ngày 3-6. Nguồn: TTXVN
Lực lượng chống khủng bố Iraq tuần tra gần Thành Cổ ở tây Mosul trong chiến dịch giải phóng thành phố này từ IS ngày 3-6. Nguồn: TTXVN

Tin cho biết các lực lượng an ninh Iraq dựa theo các thông tin tình báo đã tấn công một nơi trú ẩn của IS tại sa mạc gần thị trấn Shirqat, cách thủ đô Baghdad khoảng 280km về hướng Bắc, tiêu diệt Abu Islam al-Iraqi, được cho là kẻ chủ mưu các vụ đánh bom.

Trước đó, quân đội Iraq cũng đã tiêu diệt 45 tay súng IS trong một cuộc không kích ở Hajin, miền Đông Syria, trong số đó có Thứ trưởng phụ trách chiến tranh, người phụ trách đưa tin của thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi.

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tuyên bố giải phóng hoàn toàn Iraq khỏi IS sau khi các lực lượng Iraq giành lại tất cả các khu vực từng bị IS chiếm giữ từ cuối năm 2017.

Tin cùng chuyên mục