IS chuyển thủ phủ

Đô thị El-Majadin ở Syria trở thành thủ phủ mới của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. 
Một cuộc phô diễn lực lượng của IS Ảnh: REUTERS
Một cuộc phô diễn lực lượng của IS Ảnh: REUTERS
Theo các nguồn tin, nhiều thủ lĩnh của IS trong những tháng gần đây đã rời khỏi Raqqah và Mosul đang bị lực lượng liên minh quốc tế tấn công để chạy đến TP El-Majadin nằm ở giữa Thung lũng gần bờ sông Euphrates và biên giới với Iraq.
Theo lời ông Said Mohammed Hider đại diện một tổ chức đang điều tra về tội ác của IS, TP này sẽ trở thành thủ phủ mới của bọn khủng bố. “Đây sẽ là pháo đài cuối cùng của nhóm IS, do đó các chiến binh sẽ tử thủ”, ông nhấn mạnh. Cũng theo ông này, từ thủ phủ mới, IS có khả năng lên kế hoạch tấn công nhiều hơn vào phương Tây trong những tháng tới.
Mặc dù liên minh do Mỹ lãnh đạo nhận thức được sự di chuyển này đã tiến hành các cuộc không kích nhưng chiến dịch quân sự vẫn tập trung vào việc lật đổ IS tại 2 trung tâm chính của chúng là Mosul và Raqqa.

Tin cùng chuyên mục