IS đe dọa tấn công Iran

Theo các nguồn tin địa phương tại Iran, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã phát hành một đoạn video vào ngày 9-8 với nội dung đe dọa tiến hành cuộc tấn công mới tại thủ đô Tehran của Iran. 
Tòa nhà Quốc hội Iran bị IS tấn công ngày 7-6 - Ảnh: REUTERS
Tòa nhà Quốc hội Iran bị IS tấn công ngày 7-6 - Ảnh: REUTERS
Trong đoạn video mang biểu tượng của hãng thông tấn Amaq của IS, một người đàn ông đeo mặt nạ trượt tuyết màu đen và cầm một khẩu AK-47 ngồi cạnh hai người khác. 
IS đang tìm cách thiết lập một vương triều trong khu vực và coi Iran là một trong những kẻ thù. Nhóm khủng bố Hồi giáo dòng Sunni này đã sát hại ít nhất 18 người trong các vụ tấn công vào tòa nhà Quốc hội tại thủ đô Tehran và một địa điểm gần lăng mộ của nhà sáng lập nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, giáo chủ Ruhollah Khomeini, vào ngày 7-6.

Tin cùng chuyên mục