IS hành quyết con tin

Ngày 5-8, trang tin Sweida24 của Syria cho biết, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã hành quyết một trong những con tin mà nhóm này bắt giữ hôm 25-7 tại tỉnh Sweida, miền Nam Syria.

 Con tin bị giết là một sinh viên, 19 tuổi, bị bắt cóc cùng hơn 30 người, trong đó phần lớn là phụ nữ và trẻ em sống trong một ngôi làng ở Sweida. Gia đình sinh viên này đã nhận được 2 đoạn băng video mô tả vụ hành quyết trên. Cơ quan Giám sát nhân quyền Syria (SOHR), có trụ sở tại Anh, cho biết đây là vụ hành quyết đầu tiên kể từ khi IS bắt cóc hàng chục người trong một vụ tấn công đẫm máu tại khu vực miền Nam Syria.   

Trong khi đó, hãng tin Amaq của IS đưa tin chính lực lượng này đã tiến hành vụ đánh bom liều chết nhằm vào một thánh đường Hồi giáo dòng Shi’ite tại miền Đông Afghanistan, khiến ít nhất 39 người thiệt mạng và 80 người khác bị thương ngày 4-8.

Tin cùng chuyên mục